03:16 13/03/2012

Uy tín của ông Sarkozy vượt đối thủ Hollande

Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy đã lần đầu tiên vượt qua đối thủ "nặng ký" nhất trong cuộc đua trở thành ông chủ Điện Elysee - ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande.

Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy đã lần đầu tiên vượt qua đối thủ "nặng ký" nhất trong cuộc đua trở thành ông chủ Điện Elysee - ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Viện Nghiên cứu dư luận xã hội Ifop Fiducial tiến hành và công bố ngày 13/3, trong vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, dự kiến vào ngày 22/4 tới, ông Sarkozy có thể giành được 28,5% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, đối thủ Hollande bám sát với tỷ lệ ủng hộ 27%. Tuy nhiên, trong vòng hai, sẽ diễn ra ngày 6/5 tới, ông Hollande sẽ giành thắng lợi với số phiếu ủng hộ lên tới 54,5%, còn ông Sarkozy nhận được 45,5% số phiếu ủng hộ.



Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp TF1, ngày 15/2, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Ảnh: AFP/TTXVN



Các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành từ tiến hành từ tháng hai đến nay cho thấy đương kim Tổng thống Sarkozy trong vòng bỏ phiếu thứ hai chỉ giành được 14 - 15% số phiếu ủng hộ, ít hơn nhiều so với ứng cử viên đảng Xã hội. Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn bày tỏ tin tưởng ông Sarkozy sẽ cải thiện được uy tín của mình trong chiến dịch tranh cử.

Kể từ khi Tổng thống đương nhiệm Sarkozy tuyên bố tái tranh cử trung tuần tháng hai vừa qua, chiến dịch vận động tranh cử ở Pháp dường như trở thành "cuộc đua song mã" giữa ông và đối thủ Hollande, do sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên François Bayrou của đảng Phong trào Dân chủ (MoDem) và ứng cử viên Mặt trận Dân tộc (FN) Marine Le Pen giảm dần.

Giới quan sát đánh giá kinh nghiệm của ông Sarkozy trong quá trình "chèo lái" đưa nước Pháp và Khu vực đồng tiền chung châu Âu thoát khỏi khủng hoảng sẽ là vũ khí lợi hại nhất để người đứng đầu nước Pháp chống lại ông Hollande. Trong khi đó, chương trình vận động tranh cử của đại điện đảng Xã hội chỉ tập trung vào việc tăng thuế đánh vào tầng lớp giàu có để tăng ngân sách đầu tư cho giáo dục, nghiên cứu và việc làm. Những người phản đối ông Hollande cáo buộc nhà lãnh đạo này "phát tín hiệu lẫn lộn" khi tuyên bố bám vào đường hướng ủng hộ thị trường, nhưng tuyên chiến với khu vực tài chính của Pháp.

TTXVN/Tin Tức