03:10 02/03/2012

Uy tín của ông Romney tăng mạnh

Cuộc bầu cử sơ bộ kéo dài suốt hai tuần qua tại bang Wyoming đã có kết quả với chiến thắng thuộc về cựu Thống đốc Mitt Romney.

Cuộc bầu cử sơ bộ kéo dài suốt hai tuần qua tại bang Wyoming đã có kết quả với chiến thắng thuộc về cựu Thống đốc Mitt Romney.

Đây là chiến thắng liên tiếp thứ ba trong tuần qua, củng cố thêm ưu thế dẫn đầu của vị cựu Thống đốc 65 tuổi này với 7 chiến thắng trong 12 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa.

Ban lãnh đạo đảng Cộng hòa bang Wyoming, cho biết với 100% số phiếu đã được kiểm, ông Romney giành được 38,99%. Đối thủ ngang tài ngang sức nhất của ông Romney, cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum nhận được 31,99% số phiếu ủng hộ. Hạ nghị sỹ 77 tuổi Ron Paul và cựu Chủ tịch Hạ viện nhận được tỷ lệ phiếu ủng hộ tương ứng 20,8% và 7,8%.

 

Cựu Thống đốc Mitt Romney. Nguồn: Internet


Tin vui liên tiếp đến với ông Romney khi kết quả các cuộc thăm dò công bố ngày 1/3 cho thấy, với liên tiếp ba chiến thắng mới nhất, vị cựu Thống đốc bang Massachussetts đang nới rộng khoảng cách dẫn điểm trên phạm vi cả nước. Theo kết quả thăm dò của Gallup, trong số 1.117 cử tri Cộng hòa trên cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại từ 25-29/2, có 35% cam kết ủng hộ ông Romney, dẫn 11% so với 24% cam kết sẽ bỏ phiếu cho ông Santorum.

Đây là sự đổi ngôi bất ngờ vì chỉ cách đây một tuần, ông Santorum dẫn ông Rômni với tỷ lệ 34%-24%. Đây cũng là lần đầu tiên trong 11 ngày qua, ông Romney giành lại vị trí ứng cử viên tiềm tàng hàng đầu. Hai ứng cử viên còn lại, ông Gingrích và ông Paul giành được tỷ lệ cam kết ủng hộ tương đương 15% và 11%.


TTXVN/ Tin tức