08:22 07/08/2014

Uỷ ban thống nhất Hàn Quốc họp phiên đầu tiên

Ngày 7/8, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chủ trì phiên họp đầu tiên của uỷ ban thống nhất do bà thành lập tháng 1/2014.

Ngày 7/8, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chủ trì phiên họp đầu tiên của uỷ ban thống nhất do bà thành lập tháng 1/2014.


Tại cuộc họp, Tổng thống Park Geun-hye chỉ thị cho ủy ban soạn thảo kế hoạch thống nhất hai miền Triều Tiên. Ủy ban có 50 thành viên, gồm 30 chuyên gia độc lập, 2 nghị sỹ, 11 quan chức chính phủ và 6 người đứng đầu các cơ quan nghiên cứu của nhà nước, Các thành viên vừa được chỉ định hồi tháng trước, trong đó có hai phó chủ nhiệm gồm Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae và cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Chung Chong-wook.

 

Hàn Quốc - Triều Tiên tại một cuộc đàm phán về khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: AFP/TTXVN


Tháng 3/2014, tại thành phố Dresden của Đức, Tổng thống Park Geun-hye đưa ra sáng kiến ba điểm với Triều Tiên, gồm phát triển hạ tầng cơ sở ở Triều Tiên, mở rộng giao lưu liên Triều trong các lĩnh vực phi chính trị và viện trợ nhân đạo.


Cùng ngày 7/8, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Bộ Thống nhất nước này cho rằng dịp Tết Trung Thu sắp tới là thời điểm thích hợp để hai miền tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Tuy nhiên, Seoul chưa quyết định thời điểm cụ thể cũng như chưa đưa ra cách thức nêu đề xuất với phía Bình Nhưỡng.


Theo quan chức trên, đây là sự kiện có mục đích nhân đạo nên hai bên có thể tiến hành thảo luận ở cấp chuyên viên và còn đủ thời gian để chuẩn bị cho việc này.


Cùng với Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu là một trong hai ngày lễ lớn nhất ở Hàn Quốc. Giới quan sát nhận định Tổng thống Park Geun-hye có thể sẽ nêu đề xuất trên trong bài diễn văn nhân Ngày Độc lập của Hàn Quốc hôm 15/8 tới đây.


Đợt đoàn tụ các gia đình ly tán gần đây nhất diễn ra vào tháng 2/2014 tại khu nghỉ dưỡng núi Kum Gang ở Triều Tiên.

 

TTXVN/ Tin tức