08:19 20/08/2025

Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội giám sát tại Đồng Nai

Chiều 20/8, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tiến hành giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về dự án quan trọng quốc gia và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi giám sát. 

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia gồm: sân bay Long Thành; cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; Bến Lức – Long Thành; Dầu Giây – Tân Phú; Thành phố Hồ Chí Minh – Chơn Thành – Hoa Lư; Gia Nghĩa – Chơn Thành; đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh; đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa. Tới đây Đồng Nai tiếp tục triển khai nhiều dự án cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.

Thời gian qua Đồng Nai đã có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn của nền kinh tế địa phương. Song đến nay toàn tỉnh vẫn còn hơn 250 dự án (chủ yếu là bất động sản) gặp vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Đồng Nai kiến nghị Đoàn công tác nhiều nội dung liên quan đến một số luật như: Dự thảo Luật Quy hoạch sửa đổi, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư.

Theo ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Long Thành đang đồng loạt thi công tất cả các gói thầu. Trên công trường, liên danh nhà thầu huy động khoảng 17.000 nhân sự, máy móc triển khai thi công cả ngày lẫn đêm, nhiều gói thầu vượt tiến độ từ 3 đến 6 tháng. Dự kiến, ngày 25/9/2025 sẽ tiến hành bay hiệu chuẩn. Các đơn vị đảm bảo cơ bản hoàn thành toàn bộ các hạng mục tại dự án, trước ngày 19/12/2025.

Ông Nguyễn Tiến Việt cho biết, để đáp ứng yêu cầu về tiến độ mới tại sân bay Long Thành theo chỉ đạo của Chính phủ, ACV đã làm việc với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị khai thác, đảm bảo sân bay Long Thành đưa vào khai thác ngay sau khi khớp nối, vận hành, chạy thử thành công. ACV cũng đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường cất hạ cánh thứ 3 tại sân bay Long Thành theo quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến Đoàn công tác cho rằng, hệ thống giao thông kết nối trên địa bàn Đồng Nai chưa được đầu tư tương xứng, thiếu đồng bộ. Điển hình như Đồng Nai và Bình Phước sáp nhập thành tỉnh Đồng Nai mới, nhưng giữa 2 địa phương vẫn chưa có cầu, đường kết nối trực tiếp. Thiếu các tuyến giao thông kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành. Giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp, nhiều dự án tồn đọng kéo dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá, Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án với khối lượng công việc lớn, song đã vượt qua khó khăn và đạt kết quả tích cực, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Đối với Dự án sân bay Long Thành, các đơn vị đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ; cần tiếp tục nghiên cứu, nếu có hạng mục khả thi trong giai đoạn này thì kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét thực hiện ngay.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đồng Nai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là động lực dẫn dắt, kích thích các thành phần kinh tế phát triển; đồng thời sớm xây dựng các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối, nhất là giữa sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng lưu ý tỉnh nhanh chóng cập nhật vào quy hoạch các dự án mới như đường sắt, khu thương mại tự do, chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đồng thời quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc và nhân dân vùng biên giới.

Ông Vũ Hồng Thanh lưu ý, hiện có hơn 1.000 nhiệm vụ được giao cho chính quyền cấp xã, trong đó nhiều nhiệm vụ mới, trước đây cấp xã chưa từng đảm nhận như công tác xây dựng, định giá đất. Các ngành chức năng của Đồng Nai cần tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của chính quyền cấp xã.

Trước đó, buổi sáng, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã trực tiếp kiểm tra tại Dự án sân bay Long Thành. Với dự án này, tỉnh đã hoàn thành giải phóng toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án, xây dựng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn với diện tích hơn 280 ha, hơn 7.000 lô đất, đảm bảo chỗ ở cho người dân.

Chú thích ảnh
Đoàn Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội trực tiếp kiểm tra tại công trường sân bay Long Thành. 

Tại Dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai được giao triển khai Dự án thành phần 4 và xây dựng Đồn công an, Trụ sở Kiểm dịch Y tế quốc tế (thuộc Dự án thành phần 1). Hiện Đồn công an đang xây dựng, dự kiến tháng 10/2025 hoàn thành.

Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ để xây dựng Trụ sở Kiểm dịch Y tế quốc tế. Với các hạng mục thuộc Dự án thành phần 4, Đồng Nai đang tiến hành lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành; đề nghị cơ quan Trung ương cung cấp hồ sơ, bản vẽ xác định rõ vị trí, quy mô, công năng, thời điểm đầu tư thành phố cảng hàng không; khu công nghiệp hàng không; trung tâm điều hành hãng hàng không.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)