07:09 22/07/2011

Ủy ban Bầu cử Thái Lan công nhận sáu thủ lĩnh "Áo đỏ" là nghị sĩ quốc hội

Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 21/7 đã công nhận sáu thủ lĩnh phong trào "Áo đỏ" là nghị sĩ quốc hội, bác bỏ một loạt cáo buộc liên quan tới vai trò của họ trong các cuộc biểu tình và bạo động gây chết người ở thủ đô Băngcốc hồi năm ngoái

Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 21/7 đã công nhận sáu thủ lĩnh phong trào "Áo đỏ" là nghị sĩ quốc hội, bác bỏ một loạt cáo buộc liên quan tới vai trò của họ trong các cuộc biểu tình và bạo động gây chết người ở thủ đô Băngcốc hồi năm ngoái.


Phe "Áo đỏ" biểu tình hồi tháng 3-2010. Ảnh: Internet.

Ủy ban trên phán quyết rằng sáu thành viên của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) có đủ tư cách để trở thành nghị sĩ đại diện cho Đảng Puea Thai, chính đảng vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 3/7 tại nước này. Tuy nhiên, vẫn còn hai lãnh đạo khác của phong trào "Áo đỏ" là Nattawut Saikua và Jatuporn Prompan chưa được công nhận là nghị sĩ do cần phải điều tra thêm.

Trong đợt công nhận lần thứ ba nói trên, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã công nhận thêm 32 người đủ tư cách là nghị sĩ quốc hội. Trước đó, ủy ban đã công nhận 370 người đủ tư cách là nghị sĩ, thấp hơn nhiều so với số lượng qui định 475 nghị sĩ, tương đương 95% trong tổng số 500 ghế tại quốc hội, để quốc hội có thể triệu tập. Như vậy, Ủy ban Bầu cử Thái Lan cần phải xác nhận 73 nghị sĩ nữa.

Theo Hiến pháp Thái Lan, trong vòng 30 ngày sau tổng tuyển cử, Ủy ban Bầu cử cần xác định tư cách của 475 trong số 500 nghị sĩ để quốc hội có thể tiến hành phiên họp đầu tiên nhằm lựa chọn chủ tịch quốc hội. Sau đó, vị chủ tịch quốc hội này sẽ triệu tập phiên họp thứ hai, thường sau đó từ 1-2 ngày, để quốc hội bầu thủ tướng.

Quang Tuyến