08:10 28/08/2025

Ưu tiên thỏa thuận đầu tư, nhà đàm phán thương mại Nhật Bản gác lại chuyến đi Mỹ

Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa đã hủy chuyến thăm Mỹ trong tuần này, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm hoàn thiện các chi tiết của một hiệp định đầu tư bị trì hoãn do vướng mắc về một số điều khoản.

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo kế hoạch ban đầu, ông Akazawa dự kiến sẽ đến Mỹ vào ngày 28/8 để soạn thảo văn bản xác nhận các chi tiết tài chính của gói đầu tư trị giá 550 tỷ USD dành cho Mỹ do Tokyo đề xuất nhằm đổi lấy việc Washington giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết sẽ có thông báo trong tuần này liên quan đến khoản đầu tư từ phía Nhật Bản.

Đài truyền hình quốc gia NHK và hãng thông tấn Kyodo cho biết, một số vấn đề vẫn cần được giải quyết trong các cuộc đàm phán cấp chuyên viên trước khi các bộ trưởng có thể gặp mặt. Một nguồn tin chính phủ giấu tên, am hiểu tiến trình đàm phán, tiết lộ rằng ông Akazawa có thể sẽ tới Washington vào đầu tuần tới sau khi các vướng mắc còn lại được tháo gỡ.

Hồi tháng 7, Washington và Tokyo đã đạt được thỏa thuận áp dụng mức thuế suất 15% đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, để đổi lấy gói đầu tư thông qua các khoản vay và bảo lãnh được chính phủ hỗ trợ. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của thỏa thuận này vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Trong khi Tổng thống Trump gọi gói đầu tư này là “tiền của chúng tôi để đầu tư” và cho biết Mỹ sẽ giữ lại 90% lợi nhuận thu được, các quan chức Nhật Bản khẳng định rằng các khoản đầu tư sẽ được quyết định dựa trên việc liệu chúng có mang lại lợi ích cho Nhật Bản hay không.

Các quan chức Nhật Bản nhiều lần nhấn mạnh rằng họ muốn Tổng thống Mỹ ban hành một sắc lệnh hành pháp sửa đổi trước tiên nhằm xóa bỏ các mức thuế chồng chéo đối với hàng hóa Nhật Bản, trước khi hai bên công bố văn bản chung về chi tiết đầu tư.

Mỹ đã đồng ý sửa đổi sắc lệnh tổng thống ban hành ngày 31/7 để đảm bảo rằng mức thuế 15% đã được thống nhất trong tháng trước sẽ không áp dụng cho một số mặt hàng như thịt bò – vốn đang chịu thuế suất cao hơn.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết Tổng thống Trump sẽ ban hành một sắc lệnh khác nhằm giảm thuế đối với ô tô Nhật Bản từ 27,5% xuống còn 15%, song chưa xác định thời điểm cụ thể.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc