Trước dự báo tỉnh có thể chịu ảnh hưởng từ 1-2 cơn bão và nhiều đợt mưa lớn vào cuối năm, tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, nhằm bảo vệ an toàn cho người và tài sản, đặc biệt là tại các khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao.
Các phương tiện tiến hành dọn dẹp đất đá tràn xuống lòng đường Quốc lộ 27C. Ảnh minh họa: TTXVN phát
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, trong những ngày mưa lũ, đơn vị sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương nghiêm cấm người dân thực hiện các hoạt động vớt củi, bắt cá và triển khai lực lượng chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn. Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng luôn ở trạng thái sẵn sàng khi có yêu cầu.
Một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống thiên tai là đảm bảo thông tin dự báo, cảnh báo sớm đến người dân, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa. Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường luôn phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ để cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến các địa phương.
Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành cũng được đẩy mạnh, như Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên để chuyển tiếp nhanh thông tin cảnh báo, hướng dẫn ứng phó thiên tai đến mạng lưới cộng tác viên cơ sở. Ngoài ra, đơn vị sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin như tin nhắn SMS, mạng xã hội Zalo, Facebook để tăng cường khả năng tiếp cận thông tin sớm cho người dân trên diện rộng.
Để nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai cho cán bộ và người dân, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ, sạt lở đất. Nội dung phòng chống thiên tai được lồng ghép vào các chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển sinh kế bền vững, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng ngay từ trong hoạt động sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu vực đã được xác định là điểm nóng sạt lở, bao gồm: Khu vực thôn Phước Hạ (phường Nam Nha Trang); khu vực Đèo Cả (xã Đại Lãnh); đèo Cù Hin; đèo Khánh Lê; khu vực Núi Chúa, Cầu Đá (xã Thuận Bắc); tuyến đường tỉnh lộ 706 (đoạn từ xã Bác Ái Đông - xã Công Hải) và tuyến đường tỉnh lộ 707 (đoạn thuộc xã Bác Ái Tây). Việc khoanh vùng này là cơ sở quan trọng để các địa phương chủ động xây dựng phương án di dời, ứng cứu, giảm thiểu tối đa rủi ro cho người dân.
Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, những năm qua công tác phòng chống thiên tai luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của tỉnh. Các văn bản chỉ đạo được ban hành thường xuyên, yêu cầu chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá hiện trạng sạt lở, từ đó kịp thời nâng cấp, khắc phục hư hỏng và đầu tư xây dựng các công trình cấp thiết, góp phần giảm thiểu xói lở và bảo vệ tính mạng người dân.
Tỉnh Khánh Hòa, với địa hình đa dạng, đặc biệt là khu vực phía Tây Nam có nhiều đồi núi hiểm trở, đang đối mặt với nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất khi có mưa lớn kéo dài. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại khu vực này có khoảng 30 điểm có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 1.000 hộ dân với 3.800 người. Bên cạnh đó, dân cư ở các vùng này phân bố rải rác, gây khó khăn cho công tác di dời và ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Do đó, việc xây dựng và triển khai các phương án phòng chống thiên tai một cách chủ động, quyết liệt trở thành nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Để ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn. Theo đó, các xã, phường được yêu cầu rà soát, kiểm tra và xây dựng phương án phòng, chống phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất.
Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ các đợt thiên tai trong những năm qua, mỗi địa phương và đơn vị đã thực hiện rà soát các lĩnh vực và địa bàn phụ trách để nắm bắt số liệu thực tế. Từ đó, các phương án ứng phó cụ thể được xây dựng để hướng dẫn, tổ chức sơ tán người dân, phương tiện và tài sản một cách an toàn.
Các địa phương đã thống kê cụ thể lực lượng, phương tiện vận chuyển và vật tư cần thiết để hỗ trợ di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có thông tin mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Lực lượng tại chỗ, bao gồm cán bộ, đội xung kích phòng chống thiên tai và lực lượng quân đội, công an địa phương, sẽ được huy động để vận động, sơ tán người dân.