Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ứng cử viên Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho công nhân, người lao động và đồng bào vùng sâu, vùng xa; đồng thời, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhằm tạo động lực phát triển bền vững.
Đơn vị bầu cử số 5 tại Thành phố Đà Nẵng (gồm 27 xã, phường thuộc tỉnh Quảng Nam cũ) có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI; cử tri sẽ bầu ra 3 đại biểu. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối nhiều xã, phường trong khu vực.
Ứng viên Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri trực tuyến tại Đà Nẵng.
Tại các buổi tiếp xúc cử tri thời gian qua, nhiều ý kiến gửi gắm tới các ứng cử viên là những câu chuyện cụ thể trong đời sống thường ngày như tiền lương, nhà ở, y tế cơ sở, sinh kế...
Cử tri Nguyễn Thụy Uyên, công nhân điện tử tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn của người lao động ngoại tỉnh. Điều chị băn khoăn nhất là câu chuyện nhà ở khi quanh khu công nghiệp còn thiếu các dự án nhà ở xã hội. Phần lớn công nhân phải thuê trọ nhỏ lẻ với điều kiện sinh hoạt hạn chế.
“Giá cả sinh hoạt tăng nhanh, đồng lương công nhân nếu không chi tiêu thật tiết kiệm thì rất khó trang trải. Việc tích lũy để mua nhà gần như rất xa vời”, chị Uyên bày tỏ, đồng thời mong muốn các đại biểu Quốc hội thúc đẩy mạnh mẽ hơn các chính sách phát triển nhà ở xã hội với mức giá phù hợp cho công nhân.
Lắng nghe những phản ánh từ cơ sở, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, cũng như hàng triệu người dân, ông luôn trăn trở trước những vấn đề quan trọng của đất nước như: Xây dựng Nhà nước pháp quyền; phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội...
Chương trình hành động của ông Nguyễn Anh Tuấn đưa ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm, cam kết tham gia quyết định các chính sách pháp luật trực tiếp giải quyết các vấn đề này:
Thứ nhất, về an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân: Đây là nội dung được ông Tuấn đặt lên hàng đầu. Ông nhấn mạnh việc chăm lo tốt hơn cho đồng bào các dân tộc, vùng sâu vùng xa, và đặc biệt là công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Ông cam kết tập trung vào chính sách giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế lâu dài để "không ai bị bỏ lại phía sau"; kiến nghị đầu tư mạnh cho y tế cơ sở, giáo dục, bảo vệ trẻ em và người yếu thế bằng những chính sách thiết thực, khả thi.
Thứ hai, về quản lý đô thị, tài nguyên và phát triển bền vững: Giải quyết bài toán chênh lệch vùng miền, ông Tuấn đề xuất phát triển hài hòa giữa đô thị trung tâm và các xã miền núi, nông thôn thông qua việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục. Ông Tuấn cũng chú trọng đẩy mạnh xây dựng đô thị xanh, thông minh; công khai, minh bạch quy hoạch đất đai; kiểm soát ô nhiễm môi trường và chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, sạt lở.
Thứ ba, về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế: Nhằm tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, ông Tuấn định hướng thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và khởi nghiệp. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo môi trường đầu tư minh bạch; phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng gắn với bảo tồn văn hóa.
Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, nếu được tín nhiệm, ông sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng lắng nghe, tổng hợp ý kiến cử tri, mà còn trực tiếp theo dõi, đôn đốc giải quyết các vấn đề tồn đọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.