01:14 09/01/2014

Ưu đãi, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông

Tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải ngày 9/1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Năm 2013, ngành giao thông vận tải đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các đề án đã hoàn thành vượt mức kế hoạch; chất lượng và tiến độ ban hành văn bản, đề án tiếp tục được nâng lên, đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của thực tiễn, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong ngành giao thông vận tải.

Đồng thời ngành đã kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp và kịp thời ban hành các quy định mới, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn ngành giao thông vận tải. Tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, năm 2013 là năm thứ hai liên tục tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông; số người chết vì tai nạn giao thông giảm xuống dưới 10.000 người.

Xây dựng và phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông, một trong 3 khâu đột phá chiến lược, được tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải. Trong quản lý đầu tư, ngành đã khắc phục một số tồn tại như phân bổ vốn đầu tư dàn trải, quy mô và suất đầu tư chưa hợp lý. Ngoài ra, trong công tác chỉ đạo, điều hành ngành đã có nhiều đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ Bộ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Năm 2014, ngành giao thông vận tải đề ra phương châm hành động là “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tăng tốc hơn nữa, phát triển hơn nữa”. Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra là: Phấn đấu tăng trưởng bình quân 6% về tấn hàng hóa và 7% về lượt hành khách so với năm 2013.

Hoàn thành kế hoạch thực hiện và giải ngân tất cả các nguồn vốn được gia. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên và các dự án trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện năm kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông 2014 với chủ đề “Siết chặt quản lý các Ban Quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát”.

Đồng thời, ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trước mắt và lâu dài để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí so với năm 2013. Thực hiện Năm an toàn giao thông 2014 với chủ đề “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn chung của n ăm 2013, song nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt được những kết quả toàn diện các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát kiểm soát ở mức 6,04%; tăng trưởng đạt 5,42%; an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo...

Trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước có sự đóng góp thiết thực, quan trọng của ngành giao thông vận tải. Ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc thực hiện tốt và hoàn thành chương trình công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án năm 2013; tập trung triển khai các dự án xây dựng hạ tầng giao thông; tăng cường kiểm tra vận tải hành khách, hàng hóa; giảm tai nạn giao thông; đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và tái c ơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cũng như công tác giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thuộc ngành...

Chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể của ngành trong năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác này; trước hết là hoàn thiện thể chế, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó kịp thời chấn chỉnh sai phạm, đề ra hoặc bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cùng với đó ngành cần xây dựng, bổ sung cơ chế chính sách đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút mạnh hơn nữa nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo ngành cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, một lĩnh vực quan trọng trong đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng; hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ không chỉ tăng thêm năng lực vận tải mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, bảo đảm an ninh, quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân.

Thực tốt vai trò chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các công trình giao thông; chú ý quan tâm đến tiến độ, chất lượng các công trình giao thông, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm quốc gia về đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt... Đồng thời, chú trọng xây dựng và phát triển giao thông nông thôn để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp giữ gìn trật tự, chống ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là giảm số người chết, người bị thương vì tai nạn giao thông ; tăng cường kiểm tra tải trọng phương tiện giao thông nhằm tránh những tác động tiêu cực lên hệ thống hạ tầng giao thông; đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành, tập trung cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành; tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý ngành giao thông vận tải cần quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức của ngành.

Nhân dịp năm mới 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải; chúc ngành tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành cao đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước trong năm 2014.


Thiện Thuật