08:10 27/08/2018

US Open 2018: Flusing Meadows sẵn sàng gọi tên nhà vô địch

US Open 2018, Giải Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ chính thức khởi tranh từ 27 - 9/9 tại tổ hợp sân USTA Billie Jean King National thuộc công viên Flushing Meadows, Thành phố New York, Mỹ.

Chú thích ảnh
Quả cầu, đài phun nước Unisphere trước lối vào USTA Billie Jean King National.

2018 là năm đặc biệt đối với US Open, đánh dấu 50 năm ngày ra đời của giải đấu. Để chào đón sự kiện này, Liên đoàn Tennis Mỹ (USTA), đơn vị vận hành US Open, đã hoàn tất kế hoạch chuyển đổi Trung tâm USTA Billie Jean King National sau 5 năm triển khai. Điểm nhấn nổi bật là việc khánh thành sân Luis Armstrong trị giá 600 triệu USD, đưa vào phục vụ US Open 2018.

Chú thích ảnh
Sân chính Arthur Ashe sẵn sàng cho những trận đấu lớn.

Đây là sân lớn thứ hai ở USTA Billie Jean King National, có mái che, với sức chứa 14.000 chỗ ngồi. Trước đó, trong khuôn khổ của kế hoạch này, USTA cũng xây mới sân Grandstand với 8.125 chỗ ngồi, lắp đặt mái che cho sân trung tâm Arthur Ashe 22.547 và cả hai hạng mục này đều hoàn thành trong năm 2016.

Chú thích ảnh
Alexander Zverev (trái) và Andrey Rublev trong buổi đánh tập ngày 26/8, một ngày trước khi giải đấu diễn ra.

Để tăng tính hấp dẫn của giải đấu năm nay, Ban Tổ chức đã quyết tăng 5% quỹ tiền thưởng cho US Open 2018, lên mức kỉ lục 53 triệu USD. Theo đó, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được số tiền thưởng lên đến 3,8 triệu USD. Người giành ngôi á quân có mức thưởng 1,850 triệu USD. Bị loại ở nội dung đánh đơn ngay từ vòng 1, các tay vợt cũng nhận được khoản tiền 54.000 USD.

Sau quãng thời gian chờ đợi kéo dài, US Open 2018 quy tụ đủ cả 4 tay vợt lớn trong nhóm “Big Four” gồm Nadal, Federer, Djokovic và Murray. Với những gì mà Andy Murray thể hiện trong vài giải đấu gần đây sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương hông, thật khó để hy vọng vào thành công cho tay vợt người Anh. Những tài năng trẻ như Alexander Zverev, Dominic Thiem, Nick Kyrgios… đã có bước tiến nhất định trong thời gian gần đây. Nhưng Grand Slam với thể thức 5 séc thắng ba vẫn là rào cản lớn đối với các tay vợt này, do họ cần tích lũy thêm bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu. Ngôi vô địch có lẽ vì vậy vẫn chưa thoát khỏi nhóm “Big Three”.

Chú thích ảnh
Alexander Zverev ký tặng fan hâm mộ sau buổi đánh tập.

Sau khi giành ngôi vô địch tại giải Master 1000 ở Cincinnati vừa qua, Novak Djokovic được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, dù chỉ được xếp hạt giống số 6. Các nhà cái đưa ra tỉ lệ đặt cược giành cho Nole là 100 ăn 225. Xếp thứ hai là hạt giống số 1, đương kim vô địch Rafael Nadal, với tỉ lệ đặt 100 ăn 350, xếp sau là hạt giống số 2 Roger Federer với tỉ lệ đặt 100 ăn 500.

Ở nội dung đơn nữ, Serena Williams và Simola Halep được đánh giá cao nhất, với tỉ lệ đặt cược cùng là 100 ăn 600. Xếp sau là tay vợt ngườ Đức, hạt giống số 4 Angelique Kerber với tỉ lệ đặt 100 ăn 750.

Tin, ảnh: Hoài Thanh (Pv TTXVN tại Mỹ)