03:11 20/03/2012

Urugoay điều tra vụ y tá sát hại bệnh nhân

Ngày 19/3, Bộ Y tế Urugoay đã tiến hành điều tra các đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho người bệnh nặng của nước này sau vụ hai y tá bị buộc tội sát hại hàng chục bệnh nhân cao tuổi.

Ngày 19/3, Bộ Y tế Urugoay đã tiến hành điều tra các đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho người bệnh nặng của nước này sau vụ hai y tá bị buộc tội sát hại hàng chục bệnh nhân cao tuổi.

Phát biểu với báo giới cùng ngày Thứ trưởng Bộ Y tế Urugoay Leonel Briozzo cho rằng đây là một thảm kịch, gây tổn thương sâu sắc cho đội ngũ những người làm công tác y tế. Ông tuyên bố bắt đầu cuộc điều tra về các biện pháp kiểm soát nhằm tránh xảy ra sự việc tương tự.

Quang cảnh bên ngoài Bệnh viện La Española, nơi một trong hai y tá làm việc, tại Montevideo ngày 19/3. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trước đó, ngày 18/3, các công tố viên Urugoay đã buộc tội sát hại đối với hai nam y tá Marcelo Pereira, 38 tuổi và Ariel Acevedo, 49 tuổi, khi hai người này khai nhận đã kết thúc sự sống của 16 bệnh nhân với lý do nhân đạo chỉ trong vòng hai năm gần đây. Cảnh sát Urugoay đã vào cuộc điều tra từ cách đây hai tháng sau khi nhận được thư tố giác về cái chết đáng ngờ của một số bệnh nhân tại bệnh viện Maciel và bệnh viện của Hội người Tây Ban Nha ở thủ đô Montevideo Cảnh sát ngờ rằng những y tá này có thể sát hại người bệnh bằng cách tiêm cho họ các mũi khí độc hay moócphin, cho rằng điều này sẽ kết thúc sự chịu đựng của các bệnh nhân.

Thẩm phán thụ lý vụ án cho biết hai y tá nói trên có quen biết nhau nhưng hành động riêng rẽ. Hai người thừa nhận đã thực hiện việc này nhiều lần bằng cách bổ sung các thành phần thuốc gây ra cái chết cho nhiều bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân bị sát hại đều ở tình trạng nguy kịch nhưng không thuộc diện vô phương cứu chữa.
Các nhà chức trách nghi ngờ rằng các y tá trên có thể đã giết bệnh nhân một phần là vì không muốn chăm sóc họ và số bệnh nhân bị sát hại không chỉ dừng ở con số đó mà có thể lên tới 200 người.

Hiện các nhà chức trách Uruguay đang điều tra vụ án nghiêm trọng này với sự cam kết tích cực cộng tác của Bộ Y tế.


TTXVN/Tin tức