06:14 28/06/2018

Uống thuốc tự tử vì thua cá độ bóng đá mùa World Cup 2018

Theo thông tin từ bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình), tối 27/6 khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận hai trường hợp uống thuốc rầy và thuốc chuột tự tử do thua cá độ bóng đá.

Sau khi được bác sĩ cấp cứu tỉnh dậy, anh L.X. T. sinh năm 1985, (ngụ huyện Hóc Môn) làm nghề chạy xe ba gác cho biết, từ đầu mùa giải World Cup 2018 đến nay, anh T. tham gia cá độ đá bóng và liên tiếp thua độ với số tiền 300 triệu đồng. Do số tiền thua độ đá banh quá lớn và quá căng thẳng vì không có tiền trả nợ nên vào ngày 27/6 anh T. đã quyết định uống ba gói thuốc diệt chuột tự tử để giảm gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, sau khi uống xong ba gói thuốc chuột anh T. đã suy nghĩ lại và gọi điện thoại cho người thân và đưa anh đến cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất.

Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân đã ổn định và sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, Phó trưởng khoa Hồi sức - Tích cực Bệnh viện Thống Nhất cho biết, anh T. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng còn tỉnh táo và được súc rửa ruột. Hiện bệnh nhân vẫn phải nằm điều trị tại khoa để theo dõi và có thể sẽ xuất viện trong vài ngày tới.


"Ngộ độc thuốc chuột dù lượng lớn hay nhỏ đều có nguy cơ bị suy gan, suy thận, sốc, suy tim... nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Cũng may anh T. được người nhà đưa đến cấp cứu kịp thời", bác sĩ Ngọc Ánh chia sẻ thêm.


Trong một diễn biến khác, vào khoảng 16 giờ ngày 27/6, anh Phạm Văn N. sinh năm 1971 ngụ tại quận Tân Bình được người nhà đưa vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo do uống thuốc rầy tự tử. Theo người nhà bệnh nhân, nguyên nhân anh N. uống thuốc rầy tự tử là do thua cá độ đá bóng.


Bác sĩ Ngọc Ánh cho biết, trường hợp bệnh nhân này uống thuốc rầy nhóm carbamate vào bệnh viện nặng hơn nên các bác sĩ phải đặt nội khí quản và được rửa dạ dày... Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, đã được rút nội khí quản, đồng thời điều trị asumin để tăng tiết dịch đờm ra ngoài.


Theo bác sĩ Ngọc Ánh, cả hai trường hợp trên nếu không được cấp cứu kịp thời có thể để lại các biến chứng như suy thận, suy gan, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp, rối loạn máu... "Thỉnh thoảng bệnh viện cũng tiếp nhận những trường hợp tự tử 2 lần. Do đó, đối với những trường hợp tự tử, ngoài cho thuốc uống sau khi xuất viện các bác sĩ còn phải làm công tác tư tưởng, tâm lý để phòng ngừa bệnh nhân có ý định tự tử lần sau", bác sĩ Ánh cho biết.


Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng 27/6, xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 được điều động đến để đưa một nam thanh niên khoảng 25 tuổi nằm bất động trên đường vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Nạn nhân được chẩn đoán ban đầu bị chấn thương sọ não dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Những người tiếp cận với nạn nhân nghi ngờ người này ngã lầu từ ban công cao 2- 3m. Trên người nam thanh niên này không mang giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, trong 2 túi quần có hàng chục giấy biên nhận cầm đồ xe máy, xe đạp, đồng hồ, điện thoại, nhẫn cưới...


Theo bác sĩ Ngọc Ánh, “nghiện” cá độ bóng đá cũng giống như nghiện morphin, khi đã sa chân vào thì khó có thể thoát ra được. Dù cá độ thắng hay thua cũng dễ dẫn đến trạng thái stress, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc. Bên cạnh đó, việc thức quá khuya để xem bóng đá cũng ảnh hưởng đến sức khỏe dẫn đến hiệu quả làm việc kém. Những người lao động chân tay có thể bị tai nạn lao động vì thiếu tỉnh táo.


Để đảm bảo sức khỏe trong mùa bóng đá, bác sĩ Ngọc Ánh khuyến cáo, người dân cần chọn lọc giờ xem cho phù hợp, không nên thức quá khuya để xem bóng đá.


Đan Phương/Báo Tin tức