Để kịp thời ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), các địa phương ven biển thành phố Huế đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp để ứng phó; trong đó, tập trung kêu gọi 100% phương tiện tàu, thuyền của ngư dân đang hoạt động trên vùng biển vào nơi trú tránh an toàn và kiểm tra các khu vực xung yếu để có biện pháp di dời người dân đến nơi an toàn.
Tàu thuyền neo đậu tại vị trí an toàn tại cảng cá Thuận An.
Phường Thuận An (thành phố Huế) có 788 phương tiện tàu thuyền; trong đó, có 425 phương tiện đánh bắt gần bờ, và 363 phương tiện xa bờ. Thực hiện công điện của Trung ương, cũng như của thành phố về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5, UBND phường Thuận An đã nhanh chóng thông báo trên các phương tiện truyền thông của phường, yêu cầu tất cả các tàu thuyền nhanh chóng vào bờ, và hướng dẫn nơi neo đậu an toàn.
Ông Đào Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An (thành phố Huế) cho hay, đến chiều 24/8, 100% các tàu của ngư dân địa phương đã vào bờ và được cơ quan chức năng hướng dẫn neo đậu ở các vị trí an toàn. Bên cạnh đó, UBND phường Thuận An đã phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức giúp dân chằng chống nhà cửa, di chuyển một số tài sản những nhà dân ở ven biển đến nơi an toàn. Ngoài ra, phường cũng tuyên truyền, vận động người dân chuẩn bị sẵn sàng các nhu yếu phẩm, tư trang để khi cần thiết sẽ kịp thời di dời vào nhà cao tầng kiên cố.
Người dân ven biển Thuận An chằng chống nhà cửa.
Thiếu tá Nguyễn Minh Phú, Đồn trưởng Đồn Biên Phòng cửa khẩu Thuận An cho biết, để ứng phó với bão số 5, đơn vị cắt cử các tổ đội công tác và thường trực xây dựng kế hoạch ứng phó với cơn bão; đồng thời phân công cho các cán bộ về các địa bàn xung yếu để giúp dân chằng chống nhà cửa. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và đài thông tin duyên hải kêu gọi các tàu thuyền vào bờ tránh trú bão an toàn; phối hợp với Ban Quản lý cảng cá hướng dẫn sắp xếp cho các chủ phương tiện tàu cá neo đậu an toàn, tránh tình trạng thiệt hại về người và tài sản của người dân.
Ông Nguyễn Văn Mười, người dân ven biển Thuận An chia sẻ, khi nghe tin bão số 5, bà con ngư dân đã thực hiện theo yêu cầu của chính quyền và cơ quan chức năng, nhanh chóng đưa thuyền đến neo đậu tại vị trí an toàn. Chúng tôi cũng được chính quyền địa phương, bộ đội Biên phòng thông tin tuyên truyền, động viên thực hiện công tác đảm bảo an toàn như chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản có giá trị.
Người dân đưa thuyền vào vị trí an toàn.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, Huế có 1.125 phương tiện/8.106 lao động. Cập nhật vào lúc 6 giờ ngày 24/8, còn 4 phương tiện/32 lao động, đang trên đường vào bờ (khu vực biển thành phố Huế), dự kiến trưa ngày 24/8 sẽ vào cảng Thuận An, Chân Mây. Ngoài ra, tàu hàng neo đậu tại cảng Thuận An có 3 tàu kéo, 7 sà lan; Cảng Chân Mây có 21 phương tiện tàu hàng neo đậu.
Trong sáng 24/8, Đoàn công tác Quân khu 4 và UBND thành phố Huế tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các địa bàn trọng điểm của thành phố Huế. Đoàn công tác đã chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng kêu gọi 100% phương tiện tàu, thuyền của ngư dân đang hoạt động trên vùng biển vào nơi trú tránh an toàn; chỉ đạo phương án bảo đảm các công trình trọng điểm của thành phố; đề nghị các ban quản lý dự án thủy điện, hồ đập trên địa bàn chủ động phương án vận hành bảo đảm an toàn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị quân đội theo dõi sát sao, nắm chắc diễn biến của bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các phương án giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão…