08:15 24/08/2025

Ứng phó bão số 5: Đảm bảo lưới điện vận hành an toàn trong mọi tình huống

Để chủ động ứng phó với bão số 5 (Kajiki), các đơn vị thuộc Truyền tải điện Quốc gia đã xây dựng và triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định trong mọi tình huống.

Chú thích ảnh
Tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngân sách số tiền 6,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025 bổ sung cho ngân sách UBND các xã, phường để thực hiện công tác phòng, chống cơn bão số 5. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN

Ngay từ đầu năm 2025, Truyền tải điện Quốc gia đã chỉ đạo các đơn vị kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, xây dựng và tổ chức diễn tập phương án phòng chống, rà soát vật tư, thiết bị hiện có, đồng thời lập kế hoạch đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc. Các đơn vị tiến hành kiểm tra toàn bộ lưới truyền tải điện cũng như các vị trí xung yếu, phát quang cây cối trong và ngoài hành lang tuyến, đồng thời chuẩn bị phương án cắt điện kịp thời nhằm xử lý các khiếm khuyết bất thường trên lưới.

Trước diễn biến của bão số 5, Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là Công ty Truyền tải điện 1 và Công ty Truyền tải điện 2, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động có biện pháp ứng phó. Các đơn vị tập trung kiểm tra hành lang tuyến đường dây, trạm biến áp, xử lý triệt để các vị trí có nguy cơ mất an toàn như cây cao, mái tôn, nhà bạt, vật dễ bay gần hành lang tuyến, dây bị văng lắc, các vị trí pha - đất thấp và các trạm có nguy cơ ngập úng.

Tại Thanh Hóa, Đội Truyền tải điện Thanh Hóa hiện quản lý gần 560 km đường dây 500 kV, gần 580 km đường dây 220 kV, 5 trạm biến áp 220 kV và 2 trạm biến áp 500 kV với tổng dung lượng 4.350 MVA. Ông Lữ Thanh Hải - Đội trưởng Đội Truyền tải điện Thanh Hóa cho biết, công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 đã được hoàn tất. Các trạm biến áp tổ chức trực 24/24 giờ với đầy đủ quân số cho đến khi bão tan, thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”. Đơn vị chủ động gia cố, chằng néo tạm thời các vị trí xung yếu; nạo vét, khơi thông dòng chảy tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, phủ bạt chống sụt lún nhằm giảm thiểu rủi ro.

Tại Nghệ An, ông Lê Sỹ Thắng - Đội trưởng Đội Truyền tải điện Nghệ An cho biết, công tác ứng phó bão số 5 đang được đơn vị gấp rút hoàn thiện, dự kiến vào chiều ngày 24 tháng 8, tất cả các công việc sẽ được hoàn tất. Đơn vị đã lập và duyệt các kịch bản ứng phó với tình huống nghiêm trọng như sạt lở, sụt lún, nghiêng cột, với phương án dự phòng rủi ro cao nhất. Các trạm biến áp đã được kiểm tra, gia cố thiết bị ngoài trời, tủ điều khiển, hộp nối để tránh mưa hắt gây chập điện, đồng thời chuẩn bị sẵn nguồn Diesel để phát điện dự phòng. Những khiếm khuyết phát hiện đều được xử lý ngay nhằm đảm bảo an toàn vận hành.

Tại Hà Tĩnh, Truyền tải điện Hà Tĩnh quản lý 612 km đường dây 500 kV, 385 km đường dây 220 kV và 2 trạm biến áp 500 kV với tổng dung lượng 2.175 MVA. Trong những năm qua, đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại của Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Truyền tải điện 1 trong công tác quản lý vận hành, đặc biệt là phòng chống thiên tai. Các hệ thống như định vị sự cố, GIS, quan trắc sét giúp phát hiện và xử lý nhanh các hiện tượng bất thường; hệ thống thông tin liên lạc qua bộ đàm, điện thoại nội bộ, điện thoại di động và điện thoại bàn đảm bảo liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Ông Lê Trọng Thái - Đội trưởng Đội Truyền tải điện Hà Tĩnh khẳng định, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đơn vị xử lý kịp thời sự cố, đảm bảo lưới truyền tải điện vận hành an toàn và ổn định, đồng thời được áp dụng tối đa trong bão số 5.

Để ứng phó bão số 5, Truyền tải điện Quốc gia đã chỉ đạo Công ty Truyền tải điện 1 và Công ty Truyền tải điện 2 tổ chức trực ban 24/24 giờ, xây dựng các phương án, kịch bản phòng chống bão nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và tài sản. Các trạm trong vùng ảnh hưởng phải tái lập chế độ trực tăng cường trong thời gian bão đổ bộ. Đối với các trạm có nguy cơ ngập úng, cần xây dựng phương án vận hành và phòng chống phù hợp, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Các máy phát Diesel được kiểm tra và dự trữ nhiên liệu đầy đủ; hệ thống điện tự dùng AC, DC, đặc biệt hệ thống phóng nạp ắc quy được rà soát kỹ nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và tin cậy.

Các đơn vị tiếp tục kiểm tra, cắt tỉa cây cối bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, xúc dọn đất đá, khơi thông và bổ sung rãnh thoát nước để hướng dòng chảy ra xa các khu vực có nguy cơ sạt lở. Những điểm xung yếu được gia cố kịp thời, đồng thời tăng cường cảnh báo nguy cơ sạt lở và ngập sâu tại các trạm và tuyến đường dây đi qua vùng núi dốc, ven sông suối, đặc biệt là khu vực có địa hình phức tạp hoặc từng có tiền sử sạt lở.

Sau bão, các đơn vị tập trung lực lượng kiểm tra, đánh giá thiệt hại, nhanh chóng tổ chức khắc phục, khôi phục cấp điện theo phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị.

Với sự chủ động, quyết liệt trong công tác chuẩn bị, các đơn vị trực thuộc Truyền tải điện Quốc gia đã sẵn sàng ứng phó với bão số 5, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và tài sản, giữ vững vận hành lưới điện truyền tải quốc gia ổn định, liên tục. Truyền tải điện Quốc gia khẳng định quyết tâm thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh chóng và hiệu quả”, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Văn Giáp (TTXVN)