Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã chủ động di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời, tổ chức chốt chặn, cảnh báo tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn, khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản tại xã Sơn Động. Ảnh: TTXVN
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, từ 16 giờ ngày 22/8 đến 7 giờ ngày 23/8, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Mưa lớn và nước sông dâng cao đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Tại xã Sơn Động, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Đức Văn cho biết, địa phương đã đưa 22 hộ với 91 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, nước dâng và chia cắt giao thông đến nhà người thân để bảo đảm an toàn. Trong đó, thôn Đình có 12 hộ với 55 nhân khẩu; thôn An Bá 4 hộ với 18 nhân khẩu; thôn Thượng 3 hộ với 12 nhân khẩu; thôn An Châu 2 hộ với 3 nhân khẩu và thôn Hạ 1 hộ với 3 nhân khẩu.
Tại khu Chao, thôn Đình, 67 hộ với 288 nhân khẩu hiện vẫn bị chia cắt tại điểm ngầm cầu 1 do nước dâng cao. Xã đang theo dõi diễn biến mực nước để có phương án xử lý phù hợp, ưu tiên bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực. Mưa lũ cũng làm xuất hiện 10 điểm ngập với 22 vị trí ngập sâu trên địa bàn Sơn Động; trong đó, có các ngầm Quỳnh Sơn, An Châu, thôn Chao, cầu 1 xóm Chao, xóm Lừa, Đồng Đình, khe Tát, đồng Dầu... Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, bố trí người trực tại các vị trí nguy hiểm, không để người và phương tiện đi qua khi điều kiện không bảo đảm an toàn. Khoảng 36 ha lúa, hoa màu và 11 ha cây ăn quả bị ngập.
Tại xã Nghĩa Phương, nước sông Lục Nam tiếp tục dâng, tràn vào các thôn Tòng Lệnh, An Phúc, Ngạc, Tè Nam Sơn và Huyền Sơn, gây ngập cục bộ nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả. Thôn Tòng Lệnh và An Phúc hiện bị cô lập do một số tuyến đường giao thông bị ngập. Địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và sạt lở.
Trong khi đó, tại xã Kép, trước nguy cơ nước sông tiếp tục dâng, 35 hộ dân đã được di chuyển đến nơi an toàn. Thôn Phan Thịnh có 7 hộ với 12 nhân khẩu; Quang Thịnh 16 hộ với 38 nhân khẩu; Việt Hương 5 hộ với 10 nhân khẩu; số còn lại ở rải rác tại một số thôn.
Tại xã Tây Yên Tử, mưa lớn kéo dài làm nước tại các khe, suối dâng cao, địa phương đã di dời 1 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cùng tài sản đến nơi an toàn. Đến 7 giờ 30 phút ngày 23/8, xã chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở, tài sản và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, 16/18 ngầm tràn trên địa bàn xã bị ngập sâu từ 0,3-1 m, gây chia cắt giao thông tại thôn Néo với 130 hộ và một phần thôn Thống Nhất với 26 hộ.
Hai điểm sạt lở đất cũng xuất hiện tại tuyến đường Tuấn Đạo và đường 291. Các khu vực nguy hiểm được đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực gác; địa phương đồng thời rà soát, chuẩn bị nhu yếu phẩm để sẵn sàng hỗ trợ người dân tại những khu vực có khả năng tiếp tục bị chia cắt.
Tại phường Đa Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Hùng cho biết, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời tài sản của 20 hộ dân tại tổ dân phố Tiền Phong; đồng thời, đưa tài sản tại 2 trạm bơm ra khỏi khu vực bị ngập. Hai tuyến đường giao thông tại tổ dân phố Tiền Phong bị ngập, làm cô lập 2 khu dân cư. Khoảng 22 ha lúa đang trổ bông và 1,5 ha diện tích thủy sản bị ngập úng.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 7 giờ ngày 23/8, toàn tỉnh có 34 ngầm bị tràn, 10 điểm sạt lở đất trên đường giao thông và 33 điểm sạt lở ta luy âm, dương trên quốc lộ, tỉnh lộ. Diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập gồm hơn 1.409 ha lúa, 130,6 ha rau màu, 133 ha cây ăn quả và 20 ha cây lâm nghiệp. Ngoài các địa bàn trên, một số địa phương cũng đã chủ động di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn, như xã Biên Sơn 2 hộ, Tuấn Đạo 3 hộ, Trường Sơn 19 hộ và Bố Hạ 4 hộ...
Dự báo trong ngày 23 và 24/8, Bắc Ninh tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 300 mm; riêng khu vực Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam dự báo 200-300 mm, có nơi trên 300 mm. Đây là những khu vực địa hình có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất khi mưa lớn kéo dài. Trước tình hình trên, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước trên các sông, nhất là tại những khu vực đang có nước dâng nhanh; thường xuyên cập nhật, rà soát các điểm xung yếu, khu vực dân cư có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để chủ động phương án ứng phó.
Cùng với việc duy trì lực lượng trực tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập và khu vực có nguy cơ sạt lở, các địa phương được yêu cầu sẵn sàng tổ chức di dời người dân khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, không để người dân quay trở lại khu vực chưa bảo đảm an toàn. Các phương án bảo đảm lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho những khu dân cư có khả năng bị cô lập cũng được rà soát, chuẩn bị.
Tỉnh đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, các vị trí xung yếu và những tuyến giao thông có nguy cơ bị ngập, sạt lở; kịp thời xử lý hoặc khoanh vùng, cảnh báo khi phát hiện nguy cơ mất an toàn. Công tác tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, khắc phục các điểm giao thông bị ảnh hưởng được triển khai phù hợp với diễn biến thực tế.
Các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tiếp tục duy trì chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc và cập nhật kịp thời tình hình từ cơ sở. Tỉnh ưu tiên cao nhất cho việc bảo vệ tính mạng người dân, nhất là tại các khu vực miền núi, ven sông, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và chia cắt; đồng thời, chủ động phương án khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại về tài sản và sản xuất do mưa lũ gây ra.