Ngày 20/7, để chủ động ứng phó với bão số 3 và mưa lớn cục bộ có thể xảy ra, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Đảo Cồn Cỏ. Ảnh tư liệu: Minh Đức/TTXVN
Tỉnh Quảng Trị đề nghị các xã ven biển phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế (đại diện Cửa Việt và đại diện Cồn Cỏ), Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh (đại diện Hòn La và đại diện Cửa Gianh) thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Đặc biệt, thông tin, tuyên truyền và có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên đảo Cồn Cỏ.
Các địa phương rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất khi xảy ra mưa lớn, nhất là tại khu vực vùng núi, ven sông suối, khu đô thị, khu vực dân cư thấp trũng, khu vực đang có hoạt động khai thác khoáng sản, công trình thi công dở dang (hồ đập, đê điều, phòng, chống thiên tai…); sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình, hạ du trong trường hợp xảy ra mưa lũ.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; bảo vệ an toàn diện tích lúa và hoa màu vụ Hè Thu, đặc biệt là các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn.
Sở Xây dựng chỉ đạo hướng dẫn giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực bị mưa lũ, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực có thể ngập sâu, kịp thời khắc phục khi xảy ra sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai ngay công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Theo thống kế, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị có tổng số 8.267 phương tiện, với 25.801 lao động. Đến 5 giờ ngày 20/7, có 617 phương tiện với 3.107 lao động đang hoạt động trên biển. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực liên lạc, thông báo với các tàu thuyền về hướng đi của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.