11:19 05/11/2025

Ứng phó bão số 13: Hiệp đồng lực lượng sẵn sàng ở mức cao nhất

Chiều 5/11, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 13 đang khẩn trương chạy đua với thời gian để kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, triển khai phương án di dời dân, đảm bảo phương án thông tin liên lạc, dự trữ lương thực, thực phẩm với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống khi cơn bão đổ bộ vào đất liền dự báo từ tối 6/11.

Chú thích ảnh
BĐBP Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: Đình Quân/TTXVN

Chạy nước rút

Gia Lai được dự báo là nơi vị trí tâm bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp, chính quyền và nhân dân địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, ngày 5/11, địa phương đang tập trung di dời hàng ngàn hộ dân ở khu vực sạt lở đến nơi an toàn, dự kiến trước 12 giờ ngày 6/11 sẽ hoàn thành di dời 36.368 hộ dân theo kế hoạch. Tỉnh Gia Lai cũng triển khai Vô tuyến điện sóng ngắn tại 6 Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự khu vực, 2 Trung đoàn bộ binh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, 4 tổ sẵn sàng cơ động trên các hướng và 11 điểm Ban chỉ huy quân sự cấp huyện (tỉnh Bình Định cũ).

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị 1.000 suất ăn, nước uống (mì tôm, nước đóng chai...) sẵn sàng đảm bảo cho nhân dân ở khu vực cô lập; đồng thời cấp phát đầy đủ trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho các lực lượng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên các hướng.

Chiều 5/11, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại tỉnh Gia Lai. Theo đó, hơn 4.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 trên địa bàn tỉnh cùng gần 300 phương tiện các loại đã được huy động, sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời, 5 tổ cơ động sẵn sàng tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên các hướng; đồng thời bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, kỹ thuật, dự trữ lương thực, thực phẩm bảo đảm 7 ngày ăn cho lực lượng tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả bão.

Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc các công điện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; duy trì chặt chẽ hệ thống thông tin, chế độ trực ở các cấp. Đồng thời theo dõi chặt diễn biến của bão, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống khi bão đổ bộ.

Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân phường Trà Câu giúp dân chằng chống, gia cố nhà cửa. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Tỉnh Quảng Ngãi cũng được dự bão là hướng đổ bộ của tâm bão số 13. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị và chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tỉnh Quảng Ngãi cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại từ 19 giờ ngày 5/11 cho đến khi thời tiết ổn định.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 6.000 tàu cá đã được kêu gọi về vị trí neo đậu để tránh bão, trong đó có gần 1.000 tàu và 20 lồng bè nuôi trồng thủy sản hiện đang neo tại cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bảo cho tàu cá Mỹ Á, Tịnh Hòa, Lý Sơn; Cảng cá Sa Huỳnh, Tịnh Kỳ.

Ngày 5/11, kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 13 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đây là cơn bão lớn, đi nhanh, vùng ảnh hưởng rộng. Tỉnh Quảng Ngãi cần di dời dân vùng ven biển và tất cả dân sống trong nhà mái tôn bởi gió cấp 4 là bay hết nhà mái tôn để đảm bảo tính mạng con người.

Sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất

Bão số 13 có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; trong đó, cũng được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Đắk Lắk. Địa phương cũng đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, nhất là ở khu vực ven biển. Để ứng phó với bão số 13, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập Sở chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Đắk Lắk. Sở chỉ huy do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy, có nhiệm vụ chỉ đạo, chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang trên địa bàn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, dự báo bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền, trọng tâm là khu vực Quy Nhơn (Gia Lai) và phía Nam tỉnh Quảng Ngãi. Khi vào bờ, gió có thể giật cấp 13–14, nguy cơ tốc mái, sập đổ nhà cửa. Địa hình ven biển Quy Nhơn trống trải, gió mạnh trực diện nên mức độ nguy hiểm cao. Hoàn lưu bão gây mưa diện rộng, đáng chú ý là khu vực Gia Lai, Đắk Lắk và vùng núi Quảng Ngãi, Đà Nẵng có nguy cơ sạt lở và chia cắt. Một đợt lũ đỉnh có thể xuất hiện sáng 8/11, lên nhanh và xuống nhanh, tiềm ẩn rủi ro lớn. Nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong lưu vực hiện còn đầy, cần xả điều tiết sớm để tránh lũ chồng lũ.

Bão số 13 dự báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành ven biển miền Trung từ 19 giờ ngày 6/11 đến khoảng 4 giờ ngày 7/11, do vậy thời gian chuẩn bị còn lại rất khẩn trương. Hiện nay, chính quyền địa phương các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân nắm bắt mức độ nguy hiểm của cơn bão và những biện pháp ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện phương án ứng phó với bão, trong đó lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm như theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13, sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện có (hệ thống truyền thanh địa phương, loa truyền thanh lưu động, loa tay,…) để truyền tin dự báo, cảnh báo bão, hướng dẫn nhân dân di dời, sơ tán, chằng chống nhà cửa theo phương thức "đến từng ngõ, gõ từng nhà", đảm bảo tất cả người dân đều thường xuyên nắm được thông tin, chủ động phòng, chống bão; vận động, tuyên truyền người dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó với các tình huống bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão (các xã, phường phía Đông và đặc khu Lý Sơn xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống: bão mạnh (cấp 12-13); các xã, phường phía Tây xây dựng kịch bản ứng phó tình huống gió mạnh, mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn xã; lưu ý phải sẵn sàng kế hoạch và tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn; kiên quyết di dời, sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ không đảm bảo an toàn (bao gồm các nhà ở lợp mái tôn, ngói không có nơi tránh bão an toàn), đối với trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết; tổ chức kiểm tra nhà, trụ sở,... phải đảm bảo an toàn trước khi đưa người dân đến sơ tán; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơn bão này có thể gây mưa lớn cho khu vực Trung bộ, trong đó có các địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk đã chỉ đạo vận hành các liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Ba vận hành lưu lượng xả để dành dung tích sẵn sàng cắt giảm lũ cho hạ du. Các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Trung bộ đã tích trữ đạt 87%-100% dung tích thiết kế. Các hồ chứa thủy lợi khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã tích trữ đạt 66%-99% dung tích thiết kế.

Trước đó, trong thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do bão số 12 và mưa, lũ sau bão gây ra (Thông báo số 98-TB/TW) ngày 31/10/2025 nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 12 và mưa, lũ; đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai do bão lụt gây ra. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo các giải pháp ứng phó thiên tai và thường xuyên có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng.

Cùng với đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương chỉ đạo khắc phục kịp thời hậu quả do mưa, lũ gây ra, nhất là công tác hỗ trợ người dân ở những khu vực còn bị ngập nặng, khu vực miền núi bị cô lập do sạt lở đường sá; sớm ổn định tình hình, khôi phục các công trình dân sinh cấp thiết để người dân trở lại đời sống bình thường; bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, nước sạch, lương thực, thuốc men, chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các nhóm dễ bị tổn thương; bảo đảm các điều kiện vệ sinh, an toàn về trường, lớp để học sinh sớm trở lại trường tiếp tục học tập ngay sau khi nước rút.

Cơ quan chức năng tổ chức rà soát, đánh giá công tác dự báo tình hình và phòng, chống thiên tai trong thời gian gần đây, đề ra phương án căn cơ phòng, chống bão, lũ và các kịch bản ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.

Đỗ Trưởng (TTXVN)