Chiều 27/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến với 93 phường, xã trên địa bàn thành phố để triển khai công tác ứng phó với bão số 10 (BUALOI).
Tàu thuyền ngư dân miền Trung được về neo đậu tránh bão an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN
Thành phố dự kiến di dời trên 210.000 dân; trong đó, xen ghép là hơn 92.000 người, sơ tán tập trung gần 118.000 người ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn như: trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công trình kiên cố tập trung tại địa phương…
Theo nhận định, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Đến thời điển này Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi an toàn. Chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt tàu cá xa bờ. Thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã bắn pháo hiệu thông báo bão và tổ chức cấm biển cho đến khi bão tan. Hiện nay đang tiếp tục theo dõi, liên lạc với chủ các phương tiện kêu gọi tránh trú bão.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cũng đã chuẩn bị 8 tàu, 14 xuồng, 30 phương tiện ô tô vận tải ứng phó bão số 10.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình thời tiết, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai ứng phó với thiên tai; thường xuyên chuyển thông tin về thiên tai qua các nhóm Zalo, đăng tải thông tin thiên tai trên trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Đà Nẵng.
Một số xã dự kiến phải sơ tán nhiều (hơn 6.000 người) như phường Hội An Đông; xã Xuân Phú; xã Quế Sơn Trung; xã Quế Sơn; xã Nông Sơn; xã Sơn Viên; xã Thạnh Bình; xã Tây Giang…
Tại cuộc họp lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã báo cáo tình hình phòng chống bão số 10 với phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, rạng sáng 28/9 sẽ áp sáp thành phố, sau đó đi theo hướng Tây Tây Bắc. Chiều tối nay, dự kiến thành phố sẽ có mưa, rạng sáng 28/9 sẽ có gió và mưa lớn. Vì vậy, đề nghị Bộ đội Biên phòng tiếp tục liên hệ tàu thuyền trên biển kêu gọi tránh trú bão về nơi an toàn, nhất là 4 tàu đang nằm trọng diện nguy hiểm. Các địa phương như: Hải Vân, Liên Chiểu, Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến, Tiên Phước, Thăng Phú... nguy cơ ngập úng, sạt lở, do đó đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động phương án di dân về nơi an toàn, chậm nhất phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 27/9. Đối với các phường đô thị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng ứng trực các trạm bơm, lãnh đạo UBND phường nhắc nhở người dân chủ động tháo gỡ các vật cản tại các hố ga để xử lý ngập úng.
Chủ tịch UBND phường, xã phải chủ động cho học sinh nghỉ học vào thứ 2 (ngày 29/9). Các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương liên tục cập nhật đưa tin cảnh báo, hỗ trợ các địa bàn khi xảy ra tình huống. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng vũ trang chủ động phối hợp và hỗ trợ cho các địa phương khi có tình huống. Các địa phương nỗ lực tối đa để ứng phó với cơn bão, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính mạng và tài sản cho nhân dân.