08:15 29/08/2026

Ứng dụng công nghệ cao trong phòng, chống cháy rừng ở Trung Quốc

Tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, nơi có diện tích rừng lớn, đã ghi nhận không có vụ cháy rừng nào trong suốt mùa cao điểm nguy cơ cháy rừng kéo dài nhiều tháng qua, nhờ ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ lực lượng kiểm lâm làm nhiệm vụ tại thực địa.

Chú thích ảnh
Thiết bị bay không người lái phục vụ công tác chữa cháy rừng ở Trung Quốc. Nguồn THX

Tại lâm trường Hồ Thái Bình thuộc thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, hàng chục camera có độ nét cao và ống kính cảm biến nhiệt thực hiện giám sát liên tục 24/24 giờ để phát hiện dấu hiệu nhiệt và khói, tạo nên một mạng lưới giám sát với công nghệ dày đặc bao phủ khu vực rừng.

Theo ông Hu Huang Mo, Phó trưởng bộ phận phát triển tài nguyên rừng của lâm trường, hệ thống giám sát này sử dụng mô hình phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) qua hai bước để loại bỏ các cảnh báo giả, chẳng hạn như ánh sáng mặt trời phản chiếu từ cửa sổ nhà dân, trước khi gửi thông báo cháy đã được xác thực đến lực lượng kiểm lâm. Mỗi cảnh báo đều đi kèm tọa độ GPS chính xác và hình ảnh tại hiện trường để hỗ trợ việc xác minh nhanh chóng dưới mặt đất. Nhờ hệ thống này cùng các công nghệ tiên tiến khác, thời gian trung bình để phát hiện một vụ cháy rừng trong tỉnh đã giảm từ 45 phút (khi tuần tra thông thường) xuống còn chỉ 12 phút.

Phó Giám đốc lâm trường Hồ Thái Bình, ông Cao Lin cho biết: "Hệ thống này không chỉ đơn thuần là sự mở rộng tầm nhìn của chúng tôi, mà còn giúp giám sát kỹ lưỡng các mối đe dọa tiềm ẩn trong rừng một cách chi tiết hơn”.

Ông Cao Lin cho biết thêm, với diện tích khoảng 4.667 ha cùng địa hình phức tạp, lâm trường từng gặp nhiều khó khăn do hạn chế của phương pháp tuần tra truyền thống, vốn thường để lại các "điểm mù" tại những sườn dốc đứng và khe núi sâu. Ngay khi hệ thống phát hiện nguồn nhiệt khả nghi, một đội máy bay không người lái (drone) túc trực tại khu vực sẽ lập tức được điều động đến vị trí đó. Nếu phát hiện hành vi sử dụng lửa trái phép, lực lượng kiểm lâm có thể phát đi cảnh báo thông qua hệ thống loa gắn trên máy bay không người lái. Máy bay không người lái hạng nặng có thể vận chuyển và thả các túi nước nặng gần 50 kg với độ chính xác tuyệt đối, nhanh chóng dập tắt các đám cháy ở những vách đá cao vốn nằm ngoài tầm với trước đây. Các drone hạng nhẹ được triển khai trước để đánh giá đám cháy và xác định nguồn lửa, sau đó là các drone hạng nặng để vận chuyển chính xác vật tư chữa cháy.

Ông Hu Chang Gui, Trưởng bộ phận phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Cục Lâm nghiệp thành phố Hoàng Sơn, cho biết sự phối hợp của đội ngũ drone này cho phép triển khai phương án ứng phó từ trên không một cách bài bản đối với các nguy cơ cháy rừng đa dạng.

Tuy nhiên, vai trò của con người vẫn mang tính thiết yếu trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Shu Yi, một kiểm lâm viên, chia sẻ: "Drone cũng có những hạn chế nhất định. Một số nhiệm vụ vẫn chỉ có thể do lực lượng kiểm lâm đảm nhận, từ việc ngăn chặn hành vi đốt lửa trái phép, triển khai các chiến dịch tuyên truyền phòng cháy tại từng hộ gia đình, cho đến việc huy động người dân tham gia chữa cháy”.

Thực tế, An Huy không phải là địa phương duy nhất áp dụng các công nghệ tiên tiến để bảo vệ rừng. Việc ngày càng mở rộng triển khai các ứng dụng công nghệ thông minh và đa dạng hiện đã trở thành xu hướng ở nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc.

Tại Khu lâm nghiệp Shen Nong Jia thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, vệ tinh, drone và camera hồng ngoại đã được kết hợp thành một mạng lưới phòng cháy đồng bộ. Trong khi đó, tại thành phố Thượng Nhiêu thuộc tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, một hệ thống thông minh có khả năng phát hiện hơn 80% các vụ cháy chỉ trong vòng 5 phút.

Tính đến tháng 3 năm 2026, diện tích rừng của Trung Quốc đã đạt khoảng 241 triệu ha, với tỷ lệ che phủ rừng tăng lên mức 25,09%. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ này chỉ ở mức khoảng 12% vào đầu những năm 1980.

Trương Tuấn (TTXVN)