07:08 23/07/2025

Ứng dụng công nghệ cao, người nuôi tôm Quảng Trị lãi hơn 4 tỷ mỗi năm

Tỉnh Quảng Trị đang có diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản đạt khoảng gần 9.400ha.

Chú thích ảnh
Các hồ nuôi áp dụng công nghệ tự động gần như toàn bộ từ điều tiết nước, cho tôm ăn, tạo oxi… tại Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị).

Hiện diện tích đang sử dụng sẽ được định hướng quy hoạch theo hướng tập trung bền vững bên cạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao để tăng năng suất và sản lượng trên diện tích.

Tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Bắc Trạch, việc đầu tư tập trung vào cơ sở hạ tầng đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho bà con nuôi tôm trong vùng cải thiện nguồn nước cấp cũng như xả thải từ ao lắng ra môi trường. Đặc biệt, hệ thống giao thông nội đồng giúp quy trình vận chuyển vật tư, vật phẩm khi thu hoạch rất thuận lợi.

Anh Trần Văn Nghĩa, Công ty TNHH nuôi trồng thuỷ sản Hưng Nghĩa cho biết, anh đã nuôi tôm tại tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Bắc Trạch được 3 năm. Sau nhiều năm đầu tư, anh đã xây dựng được 2 hồ nuôi tôm hiện đại trên diện tích 6ha, các hồ nuôi áp dụng công nghệ tự động gần như toàn bộ từ điều tiết nước, cho tôm ăn, tạo oxi… Quy trình nuôi tôm tuân thủ một cách nghiêm ngặt từ chọn con giống, sử dụng các chế phẩm sinh học để khử khuẩn đến chăm sóc tôm hàng ngày.

Theo anh Trần Văn Nghĩa, sản xuất tại vùng quy hoạch nuôi trồng tập trung công ty hưởng lợi là có sẵn cơ sở hạ tầng, có kênh mương cấp nước đạt tiêu chuẩn, bảo vệ môi trường. Từ đó, chất lượng tôm cao, sản lượng cải thiện rõ rệt trong từng vụ. Trung bình một năm anh thu về sản lượng trên 200 tấn, thu lãi ròng khoảng hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn giải quyết công ăn việc làm ổn định cho 6 lao động tại địa phương.

Ông Trần Văn Thành, Chuyên viên phòng Kinh tế, UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi có quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung đã thu hút được nhiều tổ chức cá nhân đầu tư vào để nuôi trồng thủy sản. Từ đó đã tạo công ăn việc làm cho lao động trên địa bàn nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện vùng nuôi tập trung tại xã Bắc Gianh có 136 hộ, đơn vị đang nuôi tôm công nghệ cao với tổng diện tích là 97,43 ha.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là 9.350ha, cho sản lượng khoảng 22.150 tấn sản phẩm thuỷ sản mỗi năm; trong đó, hiện có 8 khu quy hoạch nuôi tập trung với diện tích lớn nhất là 200ha, còn lại trung bình khoảng 100ha. Tỉnh Quảng Trị đang định hướng nâng cấp vùng nuôi tập trung với mục tiêu duy trì ổn định diện tích nuôi hiện có, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao để tăng năng suất và sản lượng trên đơn vị diện tích.

Ông Lê Kim Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị cho biết, các vùng quy hoạch thủy sản tập trung đã giúp người dân an tâm đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Có một số hộ đã mạnh dạn đầu tư trên diện tích lớn, áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến cho năng suất cao, giảm phát thải, tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ dân xung quanh vùng quy hoạch.

"Việc đầu tư nâng cấp vùng nuôi trồng thủy sản tập trung đã mang lại những hiệu quả tích cực, từ thành công ở những vùng nuôi hiện có, Chi cục Thuỷ sản sẽ đề nghị Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư nhân rộng tại các vùng nuôi thủy sản tập trung khác của tỉnh. Về phía Chi cục Thủy sản, sẽ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, về khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất để đồng hành cùng người dân trong hoạt động sản xuất, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững", ông Lê Kim Hoàng cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Sau khi có quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ sản ttập trung ại xã Bắc Trạch (Quảng Trị) đã thu hút được nhiều tổ chức cá nhân đầu tư vào để nuôi trồng thuỷ sản bền vững.

Với vị trí nằm ven biển, nghề nuôi trồng thuỷ sản đang là sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân tại tỉnh Quảng Trị. Những vùng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản tập trung được xây dựng đang giúp kiểm soát tốt diện tích mặt nước, bãi triều và bảo vệ môi trường, giảm thiểu đánh bắt gần bờ và từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hoá lớn theo chuỗi giá trị.

Bài và ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)