09:22 08/09/2016

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ không biết Aleppo là gì

Ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của đảng Tự do Gary Johnson mới đây đã khiến công chúng phải nhìn bằng con mắt khác khi thản nhiên nói rằng ông không biết Aleppo- vùng chiến sự “nóng” nhất Syria- là gì.

Ứng cử viên Gary Johnson.

Vụ việc xảy ra khi cựu Thống đốc bang New Mexico Gary Johnson được mời xuất hiện trên chương trình về chính trị Morning Joe của đài MSNBC ngày 8/9. Trong chương trình, nhà báo kỳ cựu Mike Barnicle đã hỏi ông Gary Johnson về kế hoạch của chính khách này với Aleppo và tình trạng khủng hoảng di cư.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Tự do hồn nhiên đáp trả với khuôn mặt không cảm xúc: “Aleppo là gì?”.

Nhà báo Barnicle liền hỏi lại: “Ông nói đùa đúng không?”. Ứng cử viên Johnson đáp ngắn gọn: “Không”.

Barnicle liền từ tốn giải thích chi tiết cho chính khách Johnson về Aleppo và Syria. Dường như ngờ ngợ ra sự việc, ứng cử viên Johnson nói “Ok, tôi hiểu rồi” và bày tỏ quan điểm rằng Syria là “hỗn độn” và Mỹ nên bắt tay với Nga về mặt ngoại giao để kết thúc chiến tranh tại đất nước Trung Đông này.

Sau cú vấp trong cuộc phỏng vấn trên, ông Johnson đã tỏ ra vô cùng hối hận. Hãng tin Bloomberg dẫn lời ứng cử viên Johnson: "Tôi cảm thấy thật tồi tệ".

Hà Linh (Theo Guardian/Independent)