07:19 03/07/2019

Ứng cử viên người Italy được bầu làm Chủ tịch mới của EP

Ngày 3/7, Nghị viện châu Âu (EP) đã bầu ông David Sassoli, nghị sĩ người Italy, làm chủ tịch cơ quan này trong nhiệm kỳ 2,5 năm tới.

Ông David Sassoli, chính khách 63 tuổi của đảng Dân chủ xã hội (MEP), đã được bầu trong vòng hai cuộc bỏ phiếu khi nhận được 345 số phiếu ủng hộ, số phiếu gần như tuyệt đối của các nghị sĩ EP ở Strasbourg. Ông là một chính trị gia, cựu nhà báo và đã là thành viên EP trong 10 năm qua.

Chú thích ảnh
 Ông David Sassoli, nghị sĩ người Italy. Ảnh: reuters.com

Như vậy, ông Sassoli đã vượt qua nghị sĩ đảng Xanh người Đức Ska Keller, ứng cử viên đảng Cánh tả Sira Rego của Tây Ban Nha và ứng cử viên của đảng bảo thủ cánh hữu EKR Jan Zahradil của CH Séc để trở thành người đứng đầu cơ quan lập pháp của EU ở Strasbourg.

Thùy An (TTXVN)