12:20 10/12/2025

UNDP mong muốn tiếp tục phối hợp với Việt Nam thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo

Chiều 10/12, Đoàn đại biểu Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam do bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp Đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ vui mừng khi đón tiếp Trưởng đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam; đánh giá cao, cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của UNDP đối với việc thực hiện các ưu tiên phát triển của Việt Nam, trong đó có các chương trình, dự án về các Mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Vừa qua, Việt Nam đã sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là một định hướng lớn, mang tầm chiến lược, một cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trong hệ thống MTTQ Việt Nam, vai trò nòng cốt của Mặt trận không chỉ thể hiện trong công tác vận động xã hội và đoàn kết toàn dân, còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái - một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Các tổ chức thành viên, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vẫn hoạt động tương đối độc lập theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều lệ riêng của tổ chức. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vẫn giữ chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi phụ nữ; đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, thúc đẩy bình đẳng giới; tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ nâng cao năng lực, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hội cũng đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và phụ nữ, tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt trong phong trào phụ nữ, góp phần xây dựng đất nước.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn tích cực trong công tác tạo nguồn cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, góp phần đảm bảo tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp. Theo số liệu thống kê, nhiệm kỳ 2025-2030, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp xã đạt 27,42% và không có tỉnh, thành phố nào có tỷ lệ dưới 20%; phụ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh là 18,64% (cả 2 cấp đều vượt chỉ tiêu đề ra là 15% tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng).

Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng có nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, với mục tiêu đạt khoảng 35% đại biểu nữ tham gia ứng cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2026-2031. Trong các sự kiện quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đều rất quan tâm, có những định hướng chỉ đạo với tinh thần "không để người phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau". 

Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam có 1 nữ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 1 nữ Phó Thủ tướng, đánh dấu thành tựu quan trọng, sự phát triển vượt bậc của đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao vị thế, tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.

Trưởng đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Ramla Khalidi thể hiện sự đồng tình với những chương trình, mục tiêu, kế hoạch của Việt Nam tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xanh, bền vững, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường và tham gia vào quản trị xã hội số. UNDP mong muốn tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong việc thúc đẩy phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cấp chính quyền, tập trung vào tăng cường sự tham gia của các nữ đại biểu dân cử ở cấp Quốc hội, tỉnh và xã. 

UNDP cũng sẵn sàng hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong các hoạt động liên quan đến các dự án tập trung vào nâng cao quyền năng kinh tế, khởi nghiệp, tiếp cận tài chính cho phụ nữ, xây dựng chính sách và bình đẳng giới; đồng thời mong muốn duy trì hợp tác với MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, góp phần cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới phát triển bền vững, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Phúc Hằng (TTXVN)