Cơ quan Phát triển và Thương mại Liên hợp quốc (UNCTAD) ngày 7/7 công bố Báo cáo Đầu tư Thế giới năm 2026 cho biết, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu tăng trong năm 2025 sau hai năm suy giảm, nhưng cảnh báo đà phục hồi "hẹp, mong manh và không đồng đều".
May hàng bảo hộ lao động xuất khẩu ở nhà máy của Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam, 100% vốn Nhật Bản, ở Khu công nghiệp Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN
Theo UNCTAD, FDI toàn cầu tăng 6% trong năm 2025, đạt 1,600 tỷ USD. Cơ quan này cho rằng mức độ thu hút nguồn vốn không đồng đều, với 20 quốc gia chiếm hơn 80% FDI toàn cầu trong năm ngoái. Các quốc gia giàu có chiếm phần lớn mức tăng FDI trong năm ngoái. Trong khi dòng vốn đổ vào các nước phát triển tăng 11%, con số này của các nền kinh tế đang phát triển chỉ là 2%.
Tăng trưởng đầu tư cũng tập trung ở một vài lĩnh vực, trong khi các dự án mới ở hầu hết các lĩnh vực khác bị hạn chế, do gia tăng tâm lý bất an của nhà đầu tư, căng thẳng địa chính trị và sự biến động của chính sách thương mại, cũng như chi phí vốn tăng cao và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt. Các trung tâm dữ liệu dẫn đầu về tăng trưởng giá trị dự án, tiếp theo là dầu khí và chất bán dẫn. Trong khi đó, sự phục hồi ở hầu hết các lĩnh vực khác như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và sản xuất vẫn còn hạn chế.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo, đằng sau tăng trưởng của FDI trong năm 2025 là sự mong manh và bất bình đẳng tiềm ẩn giữa các quốc gia, khu vực và lĩnh vực. Tăng trưởng đầu tư chủ yếu đến từ một số ít các dự án quy mô lớn, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo.