03:16 07/03/2015

UNASUR phản đối Mỹ can thiệp vào Venezuela

Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng thời chỉ trích Mỹ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Caracas.

Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) ngày 6/3 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng thời chỉ trích Mỹ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Caracas.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc mít tinh tại thủ đô Caracas hôm 28/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Phái đoàn UNASUR - gồm Ngoại trưởng các nước Colombia, Brazil, Ecuador và do Tổng thư ký Ernesto Samper dẫn đầu - đã có cuộc hội đàm với giới chức Venezuela tại thủ đô Caracas để khuyến khích việc nối lại đàm phán giữa chính phủ Venezuela với phe đối lập ở nước này. Ngoài ra, phái đoàn cũng có cuộc hội đàm riêng rẽ với Tổng thống Maduro tại trụ sở Bộ Ngoại giao, trong đó khẳng định sự phản đối mạnh mẽ của UNASUR đối với mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của Venezuela.

Phát biểu với báo giới sau các cuộc hội đàm, Tổng thư ký Samper nêu rõ: "Với bằng chứng được Tổng thống Maduro cung cấp về sự can thiệp của Mỹ, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng tất cả các nước UNASUR phản đối mọi âm mưu, dù ở trong hay ngoài nước, hòng gây bất ổn nền dân chủ của Venezuela". Cách đây vài tuần, nhà lãnh đạo Venezuela tố cáo "Mỹ can dự" vào âm mưu bất thành của phe đối lập Venezuela hòng ám sát ông và tiếm quyền.

Dự kiến trong thời gian ở thăm Venezuela, phái đoàn UNASUR sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Venezuela cùng đại diện các nhóm dân sự, hệ thống tư pháp, bầu cử và các tổ chức chính trị. Đây là lần thứ hai phái đoàn UNASUR tới thăm Venezuela sau chuyến thăm hồi tháng 5/2014 để tìm kiếm biện pháp giảm bớt căng thẳng giữa chính quyền Caracas và các nhà hoạt động đối lập sau nhiều tuần diễn ra các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố.


TTXVN/Tin tức