06:16 25/06/2011

Ùn tắc nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh

Tỉnh Kon Tum đang khẩn trương chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, chính quyền huyện Đăk Hà tích cực phân luồng giao thông, xử lý xe chở gỗ bị sụt lún trên đường Hồ Chí Minh, đoạn giáp ranh giữa thôn 4B thị trấn Đăk Hà và thôn 03 xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà).

Tỉnh Kon Tum đang khẩn trương chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, chính quyền huyện Đăk Hà tích cực phân luồng giao thông, xử lý xe chở gỗ bị sụt lún trên đường Hồ Chí Minh, đoạn giáp ranh giữa thôn 4B thị trấn Đăk Hà và thôn 03 xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà).

Trước đó, khoảng 22h ngày 24/6, chiếc xe chở gỗ mang biển kiểm soát 81K9007 lưu thông từ hướng Ngọc Hồi – thành phố Kon Tum, trên xe chở trên 30m3 gỗ đi đến đoạn đường trên thì bị lún. Do đoạn đường nhỏ nên gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Hàng nghìn xe ô tô các loại đang tham gia lưu thông trên đường Hồ Chí Minh phải dừng lại kéo dài gần 10km. Một số người có công việc khẩn đành phải đi bộ hoặc thuê xe máy “tăng bo” qua đoạn kẹt xe.

Đến khoảng 10h ngày 25/6, lực lượng chức năng mới kéo được xe tải chở gỗ ra khỏi nơi sụt lún và phân luồng tạm thời giải phóng bớt lượng xe đang ùn tắc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đơn vị thi công đoạn đường trên tạm dừng thi công mà không gia cố cống (mà chỉ san lấp bằng đá, đất), trong khi đó trên đoạn đường này rất nhiều xe tải hạng nặng lưu thông. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý sự cố, phân luồng để giao thông thông suốt hoàn toàn.

Sỹ Thắng