06:18 15/06/2014

Ukraine-Nga-EU tổ chức đàm phán khẩn về giá khí đốt

Một vòng đàm phán khẩn về khí đốt giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian dự kiến sẽ được nối lại tại thủ đô Kiev vào lúc 19 giờ tối 15/6 (16h00' GMT), ngay trước thềm Moskva dọa cắt nguồn cung khí đốt cho quốc gia láng giềng này.

Một vòng đàm phán khẩn về khí đốt giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian dự kiến sẽ được nối lại tại thủ đô Kiev vào lúc 19 giờ tối 15/6 (16h00' GMT), ngay trước thềm Moskva dọa cắt nguồn cung khí đốt cho quốc gia láng giềng này.

 

Bộ trưởng Năng lượng và Ngành công nghiệp mỏ than Ukraine Yuriy Prodan trả lời phỏng vấn sau vòng đàm phán tại Kiev ngày 14/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Một nữ phát ngôn viên Công ty năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine cho biết cuộc đàm phán do Ủy viên phụ trách vấn đề năng lượng của EU Guenther Oettinger làm trung gian cũng sẽ có sự tham dự của các bộ trưởng năng lượng hai nước cùng người đứng đầu Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga.


Trước đó, Ukraine và Nga chưa thể tổ chức được cuộc đàm phán dự kiến liên quan đến tranh cãi về giá khí đốt vào sáng cùng ngày, dù thời hạn chót để Kiev trả khoản nợ 1,95 tỷ USD tiền mua khí đốt từ Moskva là ngày 16/6.

 

TN