09:18 17/09/2014

Ukraine yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã chỉ thị các lực lượng quân đội của kiev phải luôn ở trong trình trạng chiến đấu, bất chấp một lệnh ngừng bắn kéo dài 12 ngày với phe ly khai.

Ngày 17/9, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nước này đảm bảo rằng các lực lượng của chính phủ phải luôn ở trong trình trạng chiến đấu bất chấp một lệnh ngừng bắn kéo dài 12 ngày với phe ly khai.

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk ngày 16/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong những bình luận thể hiện lập trường cứng rắn kiên định trong các cuộc đàm phán với phe ly khai ở miền Đông Ukraine, ông Yatseniuk nói: "Nga sẽ không mang lại hòa bình cho chúng ta vì vậy, tôi yêu cầu bộ trưởng quốc phòng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn".

Ông Yatseniuk cho rằng việc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ban hành kế hoạch hòa bình không có nghĩa là "giảm bớt công việc của bộ quốc phòng và bộ nội vụ". Ông Yatseniuk tuyên bố: "Yêu cầu phải sẵn sàng hoàn toàn. Chúng ta không thể tin bất cứ ai".

Trong một diễn biến khác, theo tin tình báo của dân quân tự vệ ở miền Đông Nam Ukraine, căn cứ vào quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia, một tiểu đoàn "đặc biệt" trong Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ukraine đang được gấp rút thành lập.

Thành phần của đơn vị trên sẽ bao gồm các tù nhân hình sự, thành viên những băng nhóm tội phạm. Quân số "tiểu đoàn" này gồm khoảng 400 người và dự trù sẽ tăng đến 1.500 người. Tất cả những người này sẽ được ân xá.


T. N (theo Reuters)