02:20 09/02/2026

Ukraine và Pháp đạt bước tiến mới trong hợp tác sản xuất vũ khí

Ngày 9/2, Ukraine và Pháp đã tiến thêm một bước hướng tới sản xuất vũ khí chung, khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin ký một thư thỏa thuận tại Kiev.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ký biên bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất vũ khí ngày 9/2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

“Thỏa thuận này mở đường cho các dự án chung quy mô lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng. Chúng tôi đang chuyển từ việc cung cấp sang sản xuất chung và các giải pháp dài hạn nhằm tăng cường khả năng phòng thủ một cách có hệ thống”, tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Fedorov.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang trải qua một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Khi băng giá bao trùm nhiều khu vực, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, gây thêm áp lực lên mạng lưới phòng không vốn đã suy yếu của nước này.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng đã thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp, cũng như một lô bom không đối đất AASM Hammer với số lượng lớn.

Hai bên cũng đề cập đến khả năng cung cấp các loại vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa SCALP. Phía Ukraine cho biết đang tìm kiếm thêm các hệ thống phòng không SAMP/T, Mistral và Crotale, cùng với các loại đạn dược liên quan.

Ukraine và Pháp hiện tiếp tục hợp tác trong việc cung cấp tên lửa Aster, đồng thời nỗ lực đẩy nhanh tiến độ sản xuất loại tên lửa này.

Hai bộ trưởng cũng tập trung thảo luận các dự án chung giữa các cơ quan chính phủ và các công ty quốc phòng địa phương, bao gồm việc thử nghiệm các giải pháp an ninh và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến.

Trước lễ ký kết thỏa thuận mới ngày 9/2, phái đoàn Pháp đã tới thăm một số vị trí chiến đấu của lực lượng phòng không Ukraine, nơi quân đội Ukraine tiến hành các hoạt động diễn tập và trưng bày các trang thiết bị quân sự do Pháp cung cấp, bao gồm hệ thống SAMP/T, máy bay Mirage 2000 và tên lửa Mistral.

“Bất chấp các biện pháp trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái. Vì vậy, việc sản xuất chung và tăng cường hợp tác với các đối tác là cần thiết nhằm nâng cao năng lực phòng thủ của Ukraine và châu Âu”, Bộ trưởng Fedorov nhấn mạnh.

Các cuộc tấn công của Nga vào giữa và cuối tháng 1 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, dẫn tới tình trạng mất điện khẩn cấp tại nhiều khu vực. Đồng thời, các đợt không kích cũng làm gián đoạn nguồn cung nước và hệ thống sưởi trong bối cảnh nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới -20°C.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng không tại một số khu vực và thông báo về việc thay đổi nhân sự trong các đơn vị chịu trách nhiệm đánh chặn thiết bị bay không người lái của Nga.

Ông Yurii Ihnat, người đứng đầu bộ phận thông tin liên lạc của Không quân Ukraine, cho biết tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không khiến một số hệ thống phòng không của nước này đôi khi rơi vào tình trạng cạn đạn trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn.

“Trong một số trường hợp, các hệ thống tên lửa phòng không như NASAMS hoặc IRIS-T đơn giản là không có đủ thời gian để nạp lại đạn trong những đợt tấn công với cường độ cao như vậy”, ông Ihnat nói.

Theo ông, quy mô các cuộc tấn công của Nga lớn đến mức việc đánh chặn toàn bộ các mục tiêu trên không là thách thức lớn đối với hệ thống phòng không đang chịu áp lực quá tải của Ukraine. “Ngay cả khi 80% mục tiêu bị bắn hạ, 20% còn lại vẫn có thể gây ra thiệt hại đáng kể”, ông nói thêm.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc