Ngày 19/12, Ukraine cho biết đã tiếp nhận từ Nga hơn 1.000 thi thể mà Moskva khẳng định là của các quân nhân Ukraine thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với quân đội Nga.
Ngày 11/6, Nga và Ukraine bắt đầu chuyển giao thi thể binh sĩ theo các thỏa thuận đạt được, cụ thể Moskva đã chuyển giao cho Kiev 1.212 thi thể binh sĩ và nhận lại 27 thi thể. Ảnh: AA/TTXVN
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Cơ quan Điều phối Ukraine về đối xử tù binh chiến tranh thông báo các hoạt động hồi hương đã diễn ra, với tổng cộng 1.003 thi thể đã được trao trả cho Ukraine.
Cùng ngày, Trợ lý Điện Kremlin Vladimir Medinsky xác nhận đã diễn ra hoạt động bàn giao giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho biết đã tiếp nhận lại 26 thi thể binh sĩ Nga từ Kiev. Việc trao đổi nói trên được thực hiện theo thỏa thuận đạt được giữa phái đoàn Ukraine và Nga tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đầu năm nay.
Liên quan tiến trình hòa bình giữa Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto mới đây khẳng định Budapest luôn sẵn sàng đăng cai Hội nghị về Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, cũng như sẵn sàng cung cấp địa điểm cho Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, ông Szijjarto cũng nhấn mạnh Hungary kiên định với lập trường ủng hộ hòa bình ngay từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.
Ngày 16/10 vừa qua, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hai bên nhất trí sẽ sớm gặp nhau tại thành phố Budapest. Tuy nhiên, cuộc gặp thượng đỉnh này đã bị hoãn vô thời hạn do hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung trong cách thức đạt được kết quả thực chất cho cuộc xung đột tại Ukraine. Cả Moskva và Washington đều khẳng định cuộc gặp sẽ chỉ diễn ra khi "các điều kiện trở nên chín muồi".