07:16 14/07/2026

Ukraine tuyên bố tập kích thêm 11 tàu Nga trên biển Azov

Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine tuyên bố đã tấn công thêm 11 tàu của Nga trên biển Azov trong đêm, tiếp tục chiến dịch nhằm vào các phương tiện hàng hải mà Kiev cho là phục vụ hoạt động quân sự và hậu cần của Moskva.

Chú thích ảnh
  Hình ảnh được Kiev tuyên bố là tàu của Nga bị UAV tấn công ở biển Azov rạng sáng 14/7. Ảnh cắt từ video 

Trang Ukrinform cho biết, Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 14/7 thông báo đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào các phương tiện hàng hải của Nga trên biển Azov trong đêm 13 rạng sáng 14/7.

Theo Tư lệnh USF Robert Brovdi, biệt danh "Madyar", lực lượng này đã đánh trúng tổng cộng 11 tàu, gồm 5 tàu chở dầu, 5 tàu hàng khô và một tàu kéo. Thông tin được ông Brovdi đăng tải trên mạng xã hội Facebook, song hiện chưa được phía Nga xác nhận.

Ông Brovdi cho biết, tính trong 9 ngày qua, các đơn vị không người lái của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tổng cộng 116 tàu trên biển Azov.

Trước đó, đêm 12 rạng sáng 13/7, USF cũng tuyên bố đã tập kích 15 tàu mà Kiev mô tả là thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga. Trong một thông báo khác, lực lượng này còn cho biết đã đánh trúng 21 tàu chở dầu, 4 tàu kéo và 2 tàu hàng khô của Nga trong khu vực biển Azov.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang gia tăng sử dụng các hệ thống không người lái trên biển và trên không nhằm gây sức ép lên năng lực hậu cần, tiếp vận và vận tải hàng hải của Nga.

Kể từ năm 2023, các xuồng không người lái mang thuốc nổ của Ukraine đã nhiều lần tập kích các tàu chiến, tàu tuần tra cũng như cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại Biển Đen, buộc Hạm đội Biển Đen của Nga phải điều chỉnh đáng kể cách thức triển khai lực lượng.

Trong thời gian gần đây, Kiev tiếp tục mở rộng chiến thuật này sang biển Azov. Khu vực biển nội địa này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Nga khi kết nối với eo biển Kerch và bán đảo Crimea, đồng thời là tuyến vận chuyển hậu cần phục vụ các lực lượng Nga tại miền Nam Ukraine.

Việc gia tăng các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái cho thấy Ukraine đang tìm cách mở rộng phạm vi tác chiến từ chiến trường trên bộ sang các tuyến vận tải chiến lược trên biển.

Theo giới quan sát quân sự, bên cạnh mục tiêu gây thiệt hại vật chất, các đòn tập kích còn nhằm làm gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiên liệu, hàng hóa và thiết bị quân sự, buộc Nga phải tăng cường các biện pháp bảo vệ các tuyến hàng hải và phân tán nguồn lực phòng thủ.

Về phần mình, Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine sử dụng xuồng không người lái, thiết bị bay không người lái và tên lửa để tấn công các mục tiêu trên biển Đen, biển Azov cũng như bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên thông báo lực lượng phòng không và hải quân nước này đã đánh chặn hoặc phá hủy nhiều phương tiện không người lái của Ukraine trên các vùng biển và khu vực ven bờ. Moskva cũng khẳng định các chiến dịch quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Hiện chưa có nguồn độc lập xác minh quy mô thiệt hại trong các đợt tấn công mới nhất mà phía Ukraine công bố. Các tuyên bố từ cả Kiev và Moskva không thể được kiểm chứng độc lập trong bối cảnh xung đột giữa hai bên tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả chiến trường trên bộ, trên không và trên biển.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc