Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrsky, các lực lượng vũ trang nước này đã tái lập và hiện đang giữ vững vị trí phòng thủ trong các khu vực Kursk và Belgorod của Liên bang Nga.
Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi (bên phải) và Đại tá Vadym Sukharevskyi. Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Facebook
Báo The Kyiv Post của Ukraine chiều 8/7, theo giờ địa phương, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc họp với bộ tham mưu của mình, Tướng Syrsky nói rằng ông đã báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky về tình hình chiến sự trên tiền tuyến, đặc biệt là các khu vực trọng yếu như Pokrovsk, Lyman, Novopavlivka và hướng Bắc-Slobozhanskyi.
Theo Tướng Syrsky, chỉ trong 24 giờ qua đã xảy ra 188 cuộc giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và Liên bang Nga với thiệt hại của đối phương lên tới hơn 1.000 binh sĩ.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhấn mạnh chiến thuật “phòng thủ chủ động” của các lực lượng nước này đã giúp ngăn chặn các lực lượng Liên bang Nga thâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là theo các hướng Pokrovsk và Novopavlivka, và tiến tới biên giới vùng Dnipropetrovsk.
Tướng Syrsky cũng nhấn mạnh thành công của Ukraine trong việc tái lập và giữ vững những khu vực nằm ngay trong lãnh thổ Liên bang Nga.
“Tôi nhấn mạnh việc khôi phục các vị trí và sự hiện diện liên tục của chúng ta ở các khu vực Kursk và Belgorod của Liên bang Nga. Chúng ta đang kiềm chế một lực lượng địch lớn gần biên giới. Kẻ thù sẽ không có bình yên ở đó”, Tướng Syrsky viết.
Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời về những thông tin mà Tướng Syrsky đưa ra và được báo The Kyiv Post đăng tải hôm 8/7.
Trong cuộc họp, báo The Kyiv Post cho biết, bộ tham mưu Ukraine cũng bàn về việc mở rộng khả năng tác chiến bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine, cả cho nhiệm vụ phòng thủ và các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga.
Tướng Syrsky tiết lộ rằng Ukraine đang tích cực thành lập các đội đánh chặn thiết bị bay không người lái mới và huấn luyện các điều khiển viên.
“Chúng ta cần càng nhiều UAV công nghệ cao như vậy càng tốt”, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhấn mạnh thêm.
Về phía Liên bang Nga, hôm 7/7, nước này tuyên bố các lực lượng của mình đã chiếm được Dachne, một ngôi làng gần biên giới giữa các vùng Donetsk và Dnipropetrovsk của Ukraine.
Đây cũng chí là tuyên bố mà phía Liên bang Nga đã đưa ra vào ngày 2/7.
Vào thời điểm đó, truyền thông Liên bang Nga công bố các đoạn video binh sĩ nước này cắm cờ ở làng Dachne, nhưng Ukraine bác bỏ, coi đó là một màn tuyên truyền. Các lực lượng Ukraine cho biết các đơn vị nhỏ của Liên bang Nga chỉ tạm thời tiến vào Dachne để chụp ảnh, sau đó nhanh chóng bị đẩy lùi.
Trong nhiều tháng qua, Moskva (Moscow) đã thúc đẩy hoạt động tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái về hướng Dnipropetrovsk.
Vào cuối tháng 6, Tướng Syrsky đã bác bỏ các tuyên bố trước đó của Liên bang Nga rằng sự hiện diện của Kiev ở vùng Kursk đã hoàn toàn biến mất.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine khẳng định các lực lượng của nước này vẫn kiểm soát khoảng 90 km² tại huyện Glushkovsky và gọi đây là một chiến dịch tấn công phủ đầu nhằm làm gián đoạn một cuộc tấn công tiềm tàng của Liên bang Nga.
Theo Tướng Syrsky, các hành động của Kiev đã ngăn Moskva điều động khoảng 60.000 quân, bao gồm các đơn vị đổ bộ đường không và lính thủy đánh bộ, để tăng cường cho các mặt trận khác như Pokrovsk, Toretsk và Zaporizhzhia.
Binh sĩ Liên bang Nga tại thị trấn Sudzha ở vùng Kursk của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga
Ngày 6/8/2024, Ukraine lần đầu tiên phát động cuộc tấn công bất ngờ vượt qua biên giới và chiếm giữ một phần lãnh thổ ở Kursk, mà theo tuyên bố của Ukraine từng có lúc đạt tới 1.376km² và bao gồm khoảng 100 thị trấn, làng mạc.
Kiev hy vọng có thể sử dụng vùng Kursk làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Liên bang Nga, sau khi các lực lượng Liên bang Nga đã kiểm soát một số khu vực ở miền Đông và miền Nam Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.
Kể từ đó, theo báo The Kyiv Post, các lực lượng Liên bang Nga đã tái chiếm phần lớn khu vực này, với sự hỗ trợ từ các đơn vị tiếp viện của Triều Tiên, điều mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova chính thức thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với kp.ru hôm 27/4.
Theo bà Zakharova, các quân nhân Triều Tiên đã tham gia chiến dịch giải phóng khu vực Kursk theo Điều 4 của Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện được ký kết vào tháng 6/2024 giữa Moskva và Bình Nhưỡng.
Xem video ghi lại hai binh sĩ bên thứ ba bị các lực lượng của Ukraine bắt giữ ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga đang được giam giữ ở Kiev. Nguồn: Website của Cơ quan An ninh Ukraine
Trước đó vào ngày 26/4, theo hãng tin AFP, Tổng tham mưu trưởng quân đội Liên bang Nga Valery Gerasimov báo cáo Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin rằng quân đội đã 'giải phóng hoàn toàn' vùng Kursk khỏi sự kiểm soát của Ukraine.
Khi đó, nhà lãnh đạo Liên bang Nga đã cảm ơn những người lính đã phục vụ và nói rằng việc giải phóng Kursk sẽ tạo điều kiện cho những bước tiến xa hơn ở các khu vực khác, đồng thời bình luận rằng: "Cuộc phiêu lưu của chính quyền (Ukraine) đã hoàn toàn thất bại".
Tuy nhiên, khi đó, quân đội Ukraine cũng đã bác bỏ tuyên bố của phía Liên bang Nga về việc giải phóng Kursk, cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra.