Các vận động viên Ukraine sẽ tẩy chay lễ khai mạc Paralympic Milano Cortina vào ngày 6/3 tại Verona (Italy).
Ukraine tại lễ khai mạc Thế vận hội Paralympic năm 2022. Ảnh: mezha.net
Theo kênh Al Jazeera ngày 20/2, thông tin trên do Ủy ban Paralympic Ukraine đưa ra. Lý do là vì một số vận động viên Nga và Belarus được phép tham gia.
Trong một tuyên bố ngày 20/2, Ủy ban Paralympic Ukraine cho biết : “Cộng đồng các vận động viên Paralympic Ukraine và Ủy ban Paralympic Quốc gia Ukraine phẫn nộ trước quyết định của Ủy ban Paralympic Quốc tế khi cấp các suất song phương cho Nga và Belarus”. Ủy ban này thông báo tẩy chay lễ khai mạc và yêu cầu không sử dụng quốc kỳ Ukraine tại đó.
Tuyên bố của phía Ukraine nêu rõ: “Chúng tôi lưu ý rằng cả Nga và Belarus đều không trải qua vòng loại để giành quyền tham dự Thế vận hội Paralympic tại Milano - Cortina”.
Bộ trưởng Thể thao Ukraine Matvii Bidnyi tuyên bố các quan chức Ukraine sẽ tẩy chay Paralympic từ ngày 6/3 - 15/3, dù các vận động viên của nước này vẫn sẽ tham gia thi đấu.
Lập trường của Ukraine được đưa ra sau khi ban tổ chức loại vận động viên người Ukraine Vladyslav Heraskevych khỏi Thế vận hội mùa Đông do đội mũ bảo hiểm tưởng niệm các vận động viên thiệt mạng trong chiến sự.
Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) đã phân bổ 10 suất chung cho các vận động viên Nga và Belarus. Động thái này đã gây ra cơn bão chính trị trước thềm thế vận hội.
Nga, quốc gia bị loại khỏi nhiều giải đấu quốc tế do cuộc xung đột ở Ukraine, cho rằng không nên trộn lẫn thể thao và chính trị, đồng thời cho rằng việc nhắm vào các vận động viên khuyết tật là hành động xúc phạm.
Người phát ngôn của IPC nói rằng tổ chức này đang liên lạc với Ủy ban Paralympic Ukraine và sẽ thảo luận vấn đề này trong nội bộ.
Nga sẽ có hai suất ở nội dung trượt tuyết đổ đèo Paralympic, hai suất ở trượt tuyết băng đồng và hai suất ở trượt ván trên tuyết, trong khi Belarus được trao bốn suất, tất cả đều ở nội dung trượt tuyết băng đồng.
Năm 2014, Ukraine chỉ cử một vận động viên trong tổng số 23 người tham dự lễ khai mạc Paralympic Sochi nhằm phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.