06:11 16/06/2014

Ukraine tuyên bố đóng cửa biên giới với Nga

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 15/6 tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Nga trong tuần này.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 15/6 tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Nga trong tuần này. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Koval khẳng định binh sĩ Ukraine phối hợp với lính biên phòng nước này đã đóng cửa 250 km biên giới với Nga và "trong vài ngày tới, Ukraine có thể đóng hoàn toàn biên giới phía Đông".

Trước đó, ngày 14/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu các lực lượng nước này khôi phục quyền kiểm soát biên giới và "có câu trả lời thích đáng với những kẻ chống đối".

Trong khi đó, Moskva cáo buộc máy bay chiến đấu Su-27, trực thăng Mi-8 và xe thiết giáp của Ukraine đã xâm phạm biên giới Nga. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga sẽ có hành động đáp trả nếu Ukraine tiếp tục các hành động xâm phạm biên giới này.

Hiện dòng người tị nạn từ Ukraine tiếp tục tràn sang Nga. Theo báo cáo ngày 15/6 của Đặc phái viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Pavel Astakhov, chỉ tính trong vài ngày qua, đã có hơn 13.000 người Ukraine chạy sang lánh nạn. Số liệu do Cục Di trú LB Nga (FMS) cung cấp cho biết hơn 5.000 công dân Ukraine, chạy sang Nga sơ tán kể từ khi xảy ra chiến sự tại miền Đông, đã nộp đơn lên cơ quan này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP - TTXVN


Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 15/6 cho biết Nga đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Ukraine yêu cầu trừng phạt những kẻ gây ra vụ lộn xộn xung quanh Đại sứ quán Nga tại Kiev hôm 14/6 và bồi thường thiệt hại.

Ông Lavrov tuyên bố vụ tấn công cơ quan ngoại giao Nga tại Kiev là hành động "ghê tởm", trong đó các nhà ngoại giao Nga đã chỉ rõ mục đích của những kẻ tấn công là chiếm tòa nhà Đại sứ quán và gây đổ máu. Theo ông, đứng đằng sau vụ tấn công là các thành viên của "tiểu đoàn Azov", được nhà tài phiệt Ukraine hiện là Thống đốc tỉnh Dnepropetrovsk, Igor Kolomoisky, thành lập và tài trợ.

Liên quan đến những thông tin về phát biểu của quyền Ngoại trưởng Ukraine Andiry Deshchytsia nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin khi tiếp xúc với đám đông gây rối ở Đại sứ quán Nga, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh ông Deshchytsia đã "vượt quá giới hạn lịch sự" khi có những tuyên bố khiếm nhã đối với giới lãnh đạo Nga và đây là điều không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, quan chức phụ trách nhân quyền và dân chủ thuộc Bộ Ngoại giao Nga Konstantin Dolgov nhấn mạnh phát biểu của ông Deshchytsia cho thấy "sự thiếu văn hóa" của những người đang cầm quyền ở Kiev.Còn người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov thì tuyên bố Nga sẽ có phản ứng đối với phát biểu của ông Deshchytsia. Cùng ngày 15/6, Cơ quan phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) và Bộ Ngoại giao Belarus đã lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Kiev và yêu cầu chính quyền Ukraine bảo đảm an ninh cho các cơ quan ngoại giao theo đúng công ước Vienna. Trước đó, Mỹ cũng đã lên án vụ tấn công này.


TTXVN/ Tin tức