02:23 19/02/2014

Ukraine trước vòng xoáy bạo lực mới

Ukraine đang phải đối mặt với một làn sóng biểu tình bạo lực mới, sau các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát với người biểu tình, trong khi tiến trình đàm phán chưa có tiến triển.

Ukraine đang phải đối mặt với một làn sóng biểu tình bạo lực mới, sau các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát với người biểu tình, trong khi tiến trình đàm phán chưa có tiến triển.

Bạo lực bùng phát đẫm máu tại Kiev hôm 18/2.


Trong một bài phát biểu trước toàn thể dân chúng đăng tải trên website hôm 19/2, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cáo buộc phe đối lập đi “quá giới hạn” khi xúi giục người biểu tình tự vũ trang, vi phạm luật pháp. Ông Yanukovych chỉ trích các thủ lĩnh đối lập đã coi thường nguyên tắc dân chủ với điểm cốt lõi nhất là việc lên nắm quyền phải thông qua các cuộc bầu cử, chứ không phải là biểu tình trên đường phố, quảng trường... Tổng thống Yanukovych cũng khẳng định những hành động vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo đúng khung hình phạt, vì đây là “nhiệm vụ của tôi, người bảo vệ hiến pháp, nền hòa bình của đất nước, sự bình yên và công lý đối với người dân”. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Ukraine một lần nữa lên tiếng kêu gọi phe đối lập tham gia vào tiến trình đàm phán, nhằm tìm ra một giải pháp thỏa hiệp, vì tương lai của Ukraine, không để đất nước rơi vào các vòng xoáy của các hành động cực đoan.


Trên đường phố, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình vẫn tiếp diễn trong sáng ngày 19/2. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, thêm 2 cảnh sát thiệt mạng, một người khác bị thương sau một vụ tấn công từ phía những kẻ chưa rõ danh tính. Người biểu tình cố tình quẳng thêm lốp xe ô tô, ghế gỗ, gậy gộc vào đám cháy tại các điểm rào chắn trên đường phố. Lực lượng an ninh cũng đã được triển khai gần Cung điện Tháng Chín, ngay trước quảng trường Độc lập. Cảnh sát tỏ ra kiềm chế hơn, hãn hữu lắm mới bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình. Trước đó, Ukraine đã trải qua một ngày “bạo lực đẫm máu nhất” trong vòng 20 năm qua. Thống kê chính thức của Bộ Y tế nước này cho biết, 25 người đã chết, 351 người bị thương trong các vụ đụng độ hôm 18/2.


Trong khi đó, cuộc đàm phán giữa Tổng thống Yanukovych với thủ lĩnh đối lập Vitaly Klitschko nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng đã kết thúc thất bại. Ông Klitschko đổ lỗi chính quyền đã “hành động không đúng mức” để dẫn đến xô xát bạo lực, tiếp tục nêu yêu sách buộc Tổng thống phải tuyên bố bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời hạn. Xuất hiện trước đám đông, ông này kêu gọi người biểu tình xung quanh Quảng trường Độc lập “giữ vững vị trí và chuẩn bị một kịch bản sức mạnh để giải quyết xung đột".


Dư luận thế giới đã đưa ra phản ứng khác nhau về các diễn biến mới nhất ở Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Yanukovych. Phía Mỹ bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine, hối thúc chính quyền rút lực lượng cảnh sát khỏi các tuyến phố ở thủ đô Kiev, kiềm chế tối đa và hướng đến đàm phán cải cách chính trị. Thông báo của Nhà Trắng cho biết, Washington lên án hành động bạo lực của bất kì bên nào, nhưng “chính phủ Ukraine là người chịu trách nhiệm chính khi để tình hình xấu đi”. Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton chỉ trích việc “sử dụng vũ lực”, kêu gọi giới lãnh đạo Ukraine xử lý tận gốc nguyên nhân khủng hoảng, quay trở lại tiến trình đàm phán nghị trường.


Ở một chiều hướng khác, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định, xô xát bạo lực hôm 18/2 là hệ quả trực tiếp của việc giới chính trị phương Tây “nhắm mắt làm ngơ” trước những hành động quá khích của các thế lực cực đoan.


Giới phân tích nhìn nhận, Ukraine đang đứng trước nguy cơ về một làn sóng đấu tranh bạo lực mới. Giáo sư chuyên ngành chính trị tại Đại học Kiev, Valentin Yakushik cho biết: Chính phe đối lập lúc này cũng không thể kiểm soát được hành động của người biểu tình trên đường phố; nhiều phần tử cực đoan đã hành động theo lối phá hoại, đốt phá các tòa nhà, xe cộ, ném đá, bom tự chế. “Đó là tình huống nguy hiểm”, ông Yakushik nhận định.


Hoài Thanh