01:11 27/01/2015

Ukraine trả lời Tổng thống Putin về rút vũ khí hạng nặng

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đưa ra câu trả lời cho đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này nhằm tránh xảy ra xung đột.

Chính quyền Nga cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 26/1 mới đưa ra câu trả lời cho đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/1 về việc rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này nhằm tránh xảy ra xung đột.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 26/1, ông Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande, trong đó ông khẳng định căng thẳng gia tăng là do chính quyền Kiev chủ trương sử dụng vũ lực đàn áp lực lượng đòi độc lập. Ông Putin cũng nhấn mạnh cần đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev với đại diện của Donesk và Lugansk.

Trong khi đó, cũng trong ngày 26/1 đã diễn ra cuộc gặp tại Donesk giữa đại diện chính quyền Kiev và lãnh đạo Cộng hòa Donesk tự xưng và Cộng hòa Lugansk tự xưng. Đại diện phía Ukraine là lãnh đạo tổ chức xã hội Sự lựa chọn Ukraine, Viktor Medvedchuk, đại diện lực lượng đòi độc lập là người đứng đầu Cộng hòa Donesk tự xưng Alexander Zakharchenko và người đứng đầu Cộng hòa Lugansk tự xưng Igor Plotnisky.

Cuộc gặp mang tính tham vấn sơ bộ trước các cuộc đàm phán tiếp theo. Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov bày tỏ lạc quan thận trọng về cuộc gặp, và hy vọng cuộc thảo luận sẽ tiếp tục diễn ra.


TTXVN/Tin Tức