Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine cho biết trong vụ tham nhũng lớn nhất thời Tổng thống Volodymyr Zelensky, cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko đã bị bắt giữ khi đang tìm cách vượt qua biên giới.
Trong thông báo đưa ra hôm 15/2/2026, Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NBU) cho biết cùng ngày, các thám tử của NABU đã bắt giữ một cựu bộ trưởng năng lượng trong khuôn khổ vụ án Midas khi ông này lúc làm thủ tục qua biên giới. Tuy thông báo không nêu đích danh ông Halushchenko, nhưng chính trị gia này từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng và đã từ chức vào tháng 11 năm ngoái khi Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine phanh phui một kế hoạch rửa tiền quy mô lớn mà các nhà điều tra cho rằng do Tymur Mindich - một đồng minh của Tổng thống Volodymyr Zelensky - dàn dựng. (Trong ảnh (Chân dung ông Herman Halushchenko khi còn giữ chức Bộ trưởng Năng lượng Ukraine. Ảnh: Getty Images)
Báo The Kyiv Independent và báo The Kyiv Post của Ukraine chiều 15/2, theo giờ địa phương, dẫn thông báo cùng ngày của Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NBU) cho biết: “Hôm nay, trong lúc làm thủ tục qua biên giới, các thám tử của NABU đã bắt giữ một cựu bộ trưởng năng lượng trong khuôn khổ vụ án Midas”.
Thông báo của Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine ám chỉ vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng đã làm rung chuyển Ukraine vào năm ngoái.
Tuy thông báo không nêu đích danh ông Halushchenko, nhưng chính trị gia này từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng và đã từ chức vào tháng 11 năm ngoái khi Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine phanh phui một kế hoạch rửa tiền quy mô lớn mà các nhà điều tra cho rằng do Tymur Mindich - một đồng minh của Tổng thống Volodymyr Zelensky - dàn dựng.
Ông Halushchenko đang bị Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine điều tra liên quan đến vụ tham nhũng rộng hơn tại công ty điện hạt nhân quốc gia Energoatom, được coi là vụ án chống tham nhũng lớn nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tính đến nay, tám nghi phạm đã bị chính thức khởi tố.
Báo Ukrainska Pravda dẫn tiết lộ của một nguồn tin cho hay ông Halushchenko đã bị lôi ra khỏi một chuyến tàu.
Dự án điều tra Schemes của đài Radio Free Europe/Radio Liberty cho biết cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine bị bắt giữ theo Điều 208 của Bộ luật Tố tụng Hình sự Ukraine, điều khoản cho phép các sĩ quan có thẩm quyền tạm giữ nghi phạm mà không cần lệnh của tòa án.
Theo Dự án điều tra Schemes, ông Halushchenko được áp giải về Kiev để tiếp tục thẩm vấn và thực hiện các thủ tục điều tra.
Lực lượng biên phòng được cho là đã nhận chỉ thị từ Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) phải thông báo cho nhà chức trách nếu ông tìm cách rời khỏi đất nước.
Ông Halushchenko giữ chức Bộ trưởng Năng lượng giai đoạn 2021–2025 và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp vào tháng 7/2025.
Ngày 10/11/2025, Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine đã khám xét các bất động sản có liên quan đến ông trong khuôn khổ điều tra vụ Energoatom.
Trong các phiên điều trần hồi tháng 11 năm ngoái, các công tố viên chống tham nhũng đã viện dẫn các bản ghi âm do điều tra viên thu thập mà trong đó, các nghi phạm bị cáo buộc bàn bạc việc chia chác tiền “lại quả” và nhắc đến một nhân vật có biệt danh “Giáo sư”, người mà công tố viên tin là ông Halushchenko.
Nhà chức trách cáo buộc các đối tượng đã vận hành một đường dây “lại quả” trị giá 100 triệu USD tại Energoatom, rút ruột ngân sách và gây phẫn nộ trong dư luận trong bối cảnh mất điện diện rộng do các cuộc tấn công của Liên bang Nga.
Các điều tra viên cho biết ông Halushchenko đã trực tiếp hưởng lợi từ kế hoạch này.
Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn đơn từ chức của ông Halushchenko vào ngày 19/11/2025, sau khi Tổng thống Zelensky công khai kêu gọi ông rời chức.
Hiện nay, cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục.