03:20 10/03/2015

Ukraine tố phe ly khai tích trữ vũ khí

Quân đội Ukraine tố cáo phe ly khai đang lợi dụng lệnh ngừng bắn để tích trữ vũ khí hạng nặng trong các nhà kho quanh thành phố Donetsk.

Ngày 10/3, quân đội Ukraine tố cáo phe ly khai ở miền Đông nước này đang lợi dụng lệnh ngừng bắn để tích trữ vũ khí hạng nặng trong các nhà kho quanh thành phố Donetsk.

Lực lượng ly khai rút pháo khỏi giới tuyến với quân đội chính phủ. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời họp báo trên truyền hình, người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko khẳng định: "Phe ly khai tiếp tục tăng cường vận chuyển một số lượng lớn trang thiết bị và đạn pháo qua ga xe lửa Debaltseve đồng thời xây dựng các kho vũ quanh Donetsk".

Ông cho biết thêm các cứ điểm của Ukraine hôm 9/3 đã bị lực lượng ly khai tấn công 31 lần và có 9 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong 24 giờ qua.

Tần suất cuộc tấn công đã giảm bớt trong tuần qua, song 2 bên vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk đạt được hồi tháng 2, theo đó yêu cầu rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) chịu trách nhiệm giám sát hoạt động rút vũ khí, cho biết họ không thể xác nhận đầy đủ việc rút vũ khí của hai bên do không được phép tiếp cận tất cả các vị trí mà một số vũ khí đã được chuyển đi.


TN (Theo Reuters)