11:08 17/11/2016

Ukraine tiết lộ siêu vũ khí mới có thể tấn công Nga?

Ukraine sẽ cho ra đời một hệ thống tên lửa tầm ngắn có thể ngắm trúng bất kỳ mục tiêu nào trong lãnh thổ Nga.

Mô hình phác họa của hệ thống Grom-2.

Theo truyền thông Ukraine đưa tin, sức mạnh của hệ thống tên lửa tầm ngắn “Grom-2” (Sấm Sét) phiên bản mới đủ sức cạnh tranh với hệ thống tên lửa đầu đạn hạt nhân Iskander (SRBM) của Nga.

Các chuyên gia quân sự Ukraine cho biết hệ thống tên lửa mới sẽ được thử nghiệm vào tháng tới, có thể cạnh tranh với hệ thống của Nga nhưng giá thành lại rẻ hơn. Theo báo mạng Apostrophe của Ukraine, thiết kế Grom-2 sẽ được cải tiến, góp phần làm thay đổi cán cân sức mạnh giữa nước này và Nga, cũng cho phép quân đội chính phủ áp đảo phe nổi dậy tại vùng chiến sự Donbass. Trích lời nhận xét của các chuyên gia, giới truyền thông nhấn mạnh hệ thống Grom-2 mới cho phép tên lửa nhắm trúng mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Phản ứng trước thông tin trên, giới bình luận Nga cho rằng đó chỉ là lời "nắn gân", khi trên thực tế, Nga không phải là nước đang có chiến tranh với Ukraine để mà đe dọa. Bên cạnh đó, chính quyền Kiev cũng đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn Minsk để bảo đảm hòa bình tại miền Đông Ukraine. Cuối cùng, Kiev cũng bị một vài hiệp ước trói buộc, trong đó có Hiệp ước tên lửa hạt nhân tầm trung, cấm triển khai và xuất khẩu các hệ thống tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có tầm bắn trên 500km. Với khoảng cách địa lý từ Moskva tới lãnh thổ Ukraine vượt xa con số 500 km trên, thì các chuyên gia cho rằng thông tin này chỉ là chiêu trò của truyền thông Ukraine.

Trao đổi với Sputnik, nhà phân tích – cựu chiến binh Nga Konstantin Sivkov giải thích thật lòng ông không tin ngành chế tạo vũ khí của quân đội Ukraine đã đạt đến trình độ phát triển hệ thống tiến bộ như vậy, vì đến ngay cả Mỹ còn chưa có.

Ông Sivkov nhấn mạnh: “Việc chế tạo loại siêu vũ khí mới hiện giờ đối với Ukraine là rất khó khăn, trên mọi phương diện, do cần thời gian và nguồn kinh phí”. Trước đó, có báo cáo cho rằng Saudi Arabia đã hỗ trợ nước này chế tạo Grom-2 với khoản tiền 1 tỷ hryvnia (tương đương 40 triệu USD).

Hồng Hạnh (theo Sputnik)