08:17 08/08/2014

Ukraine thừa nhận người nước ngoài tham chiến ở miền Đông

Lực lượng an ninh Ukraine đã chính thức thừa nhận tham gia "chiến dịch đặc biệt" ở miền Đông nước này, nơi được cho có những người nước ngoài tham chiến.

Lực lượng an ninh Ukraine đã chính thức thừa nhận trong "chiến dịch đặc biệt" ở miền Đông nước này có sự tham gia của người nước ngoài.

Phát ngôn viên "chiến dịch đặc biệt" của Ukraine, ông Alexei Dmitrashkovsky cho biết: "Thực tế có đại diện của các quốc gia khác tham gia chiến dịch chống khủng bố, điều này chưa được thông báo. Đó là các đại diện của Italy, Gruzia, Belarus, và cả người Nga... Tuy nhiên phương tiện kỹ thuật, như xe tăng và các vũ khí nước ngoài khác không có trong quân đội Ukraine".

Tuy nhiên, ông Dmitrashkovsky cho biết thêm người nước ngoài đã cung cấp các thiết bị hồng ngoại và quang học quân sự. Theo Ria Novosti, ông Dmitrashkovsky không xác nhận thông tin trong số người nước ngoài chiến đấu bên phía Ukraine có công dân Ba Lan hay không.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó trợ tá tư lệnh lữ đoàn Priznac của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Vladimir Ctepanov cho biết lính đánh thuê nước ngoài bên phía quân đội Ukraine đã sử dụng phương tiện kỹ thuật của họ khi chiến đấu với lực lượng ly khai.

Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cũng thông báo bằng chứng về việc Kiev huy động lính đánh thuê nước ngoài tham gia chiến dịch trấn áp ở Đông Nam nước này.

Báo Đức Bild am Sonntag còn đưa tin về khả năng tham gia của lính đánh thuê thuộc công ty tư nhân tai tiếng Mỹ Blackwater & Greystone trong chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên Nhà Trắng đã bác bỏ sự hiện diện của các lính đánh thuê Mỹ tại Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ám chỉ rằng thông tin lính đánh thuê phương Tây, chủ yếu là người Mỹ, ở Ukraine có thể là sự thực.

Giới truyền thông cũng đưa tin những kẻ phát xít mới Thụy Điển đã gia nhập lữ đoàn Azov của Ukraine. Sở cảnh sát quốc gia Thụy Điển đã xác nhận sự hiện diện của các công dân nước này trên lãnh thổ Ukraine, song không rõ về số lượng.


Duy Trinh