01:19 25/01/2015

Ukraine theo đuổi thỏa thuận ngừng bắn với quân ly khai

Ukraine vẫn kiên định với đề xuất về một giải pháp hòa bình và không có lựa chọn nào thay thế cho thỏa thuận Minsk (Belarus).

Ngày 25/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ông không thấy có sự thay thế nào cho thỏa thuận ngừng bắn được ký hồi tháng 9 năm ngoái với quân ly khai vốn bị một thủ lĩnh lực lượng này phá vỡ hồi cuối tuần qua bằng vụ tấn công rốckét vào cảng Mariupol làm 30 người chết.


Một cửa hàng bị cháy sau vụ nã pháo tại thành phố Mariupol. Ảnh: AFP/TTXVN.


Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine, ông Poroshenko nói: "Ukraine vẫn kiên định với đề xuất về một giải pháp hòa bình. Chúng tôi không thấy có lựa chọn nào thay thế cho (thỏa thuận) Minsk (Belarus)", ám chỉ thỏa thuận ngừng bắn được Ukraine và quân ly khai ký hôm 5/9/2014. Bên cạnh đó, ông Poroshenko còn khẳng định rằng xoa dịu cuộc xung đột với quân ly khai ở miền Đông nước này là ưu tiên của chính quyền Kiev.

* Trong chuyến thăm Riyadh (Saudi Arabia), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thỏa thuận với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini về việc cần thiết phải đàm phán "định dạng Geneva" với sự tham gia của Mỹ, EU, Nga và Ukraine. Điều này đã được bộ phận báo chí của Tổng thống Ukraine thông báo ngày 25/1.

Bên cạnh đó, Tổng thống Poroshenko còn chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Ukraine chuẩn bị tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và chuẩn bị đưa ra các tuyên bố tại tất cả các tổ chức quốc tế.

Về phần mình, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo rằng bà Mogerini đã thảo luận với Tổng thống Poroshenko về tình hình đang xấu đi ở miền Đông Ukraine và cách thoát ra khỏi tình trạng này. Thông cáo của EC cho biết: "Các bên nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ trong vài giờ tới".


TN