11:08 04/11/2025

Ukraine tăng tốc xuất khẩu vũ khí với hai văn phòng mới tại châu Âu

Ukraine dự kiến mở các văn phòng điều phối sản xuất quốc phòng tại Berlin (Đức) và Copenhagen (Đan Mạch) vào cuối năm nay, trong bối cảnh Kiev đang tìm cách thúc đẩy xuất khẩu vũ khí.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu với các nhà báo ngày 3/11 rằng hai thành phố trên được chọn làm địa điểm đặt văn phòng điều phối sản xuất vì Đan Mạch và Đức đều là đối tác đồng sản xuất trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Ông Zelensky nói thêm rằng “việc mở hai thủ phủ xuất khẩu” sẽ hỗ trợ hoạt động sản xuất trong nước các mặt hàng vũ khí khan hiếm.

Ukraine sẽ xuất khẩu những loại vũ khí không có nhu cầu cao khi Kiev tiếp tục triển khai các vũ khí mới nhất, bao gồm tên lửa Flamingo và Ruta. “Hai thủ phủ đầu tiên sẽ là đại diện của chúng tôi — đó là Berlin và Copenhagen. Thời điểm sẽ là năm nay,” ông Zelensky cho biết.

Ukraine cũng đã phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) dựa trên kinh nghiệm chiến trường, trong bối cảnh châu Âu ngày càng phải đối mặt với các dấu hiệu của chiến tranh hỗn hợp mà nhiều nước cáo buộc do Nga gây ra.

Đan Mạch và Đức trước đó đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Ukraine nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và hỗ trợ Kiev khi Nga tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RND, xuất bản ngày 6/10, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Katherina Reiche tuyên bố Đức cần trở thành quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp UAV để củng cố năng lực phòng thủ của mình và hỗ trợ các đồng minh.

Kiev đã sử dụng UAV đánh chặn để lấp đầy khoảng trống trong hệ thống phòng không trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga gia tăng.

“Đây chắc chắn không phải là một câu chuyện đơn giản. Chúng tôi tin rằng đến cuối tháng 11, chúng tôi sẽ sản xuất được từ 600 đến 800 UAV đánh chặn mỗi ngày,” ông Zelensky cho hay.

Các thiết bị bay không người lái chưa được xác định đã nhiều lần xâm phạm không phận châu Âu trong những tuần gần đây, dẫn đến việc đóng cửa một số sân bay trên khắp lục địa. Việc phát hiện UAV đã gây ra sự gián đoạn ở nhiều quốc gia, bao gồm Đức, Đan Mạch và Hà Lan. Trong khi các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, giới chức không loại trừ khả năng các UAV lạ này có thể do Nga điều khiển.

Truyền thông địa phương đưa tin, các UAV đáng ngờ đã được phát hiện trên Căn cứ Không quân Kleine Brogel của Bỉ trong ba đêm liên tiếp, từ ngày 31/10 đến 2/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho biết các sự cố này dường như là một phần của hoạt động gián điệp, nhưng không nêu rõ thủ phạm. Nhà chức trách chỉ liên hệ các sự cố này với những vụ vi phạm không phận gần đây của Nga ở châu Âu.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc