Lực lượng Ukraine đã tấn công các cơ sở dầu khí tại Samara và Orenburg, gây ra các vụ nổ và cháy tại những nhà máy lọc dầu có liên quan đến quân đội Liên bang Nga.
Nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ở tỉnh Samara. Ảnh: ASTRA/Telegram
Báo The Kyiv Post ngày 19/10, quân đội Ukraine xác nhận các cuộc tấn công qua đêm nhằm vào những cơ sở dầu khí lớn của Liên bang Nga ở khu vực Samara và Orenburg, nằm cách tiền tuyến khoảng 1.000 - 1.500 km, với mục tiêu phá hủy hạ tầng đang hỗ trợ cho nỗ lực của Moskva tại Ukraine.
Trong một thông báo đăng trên mạng xã hội, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết vào rạng sáng ngày 19/10, các lực lượng của nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk tại tỉnh Samara.
Nhà máy lọc dầu này sản xuất hơn 20 loại sản phẩm thương mại, với công suất chế biến sơ cấp hằng năm 4,9 triệu tấn. Các vụ nổ và hỏa hoạn đã được ghi nhận tại hiện trường, và báo cáo sơ bộ cho thấy các đơn vị chế biến dầu chính (ELOU-AVT) đã bị hư hại.
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh trong tuyên bố rằng: “Cơ sở này tham gia vào việc cung cấp cho quân đội Liên bang Nga”.
Nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine. Tháng trước, cơ sở này buộc phải tạm ngừng hoạt động sau khi hạ tầng bị hư hại.
Vào tháng 8, sản xuất tại đây cũng bị đình chỉ sau khi thiết bị bay không người lái làm hỏng tháp chưng cất khí quyển (nơi tách dầu thô thành các thành phần của nó để các đơn vị xử lý khác tiếp tục xử lý) của đơn vị chế biến dầu chính (AVT-11).
Các báo cáo trước đó cũng cho thấy một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhà máy chế biến khí Orenburg thuộc sở hữu của Gazprom – đây là tổ hợp hóa chất khí lớn nhất thế giới với công suất xử lý 37,5 tỷ mét khối khí mỗi năm.
Chính quyền địa phương xác nhận cơ sở hạ tầng bị hư hại và một vụ cháy xảy ra tại một xưởng, song không có thương vong.
Hệ thống giám sát FIRMS của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ghi nhận đám cháy gần đơn vị phân tách và bồn chứa. Nhà máy này nằm cách tiền tuyến khoảng 1.500 km.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết đã chặn 45 thiết bị bay không người lái trên bầu trời 11 khu vực, bao gồm Bán đảo Crimea, tuyên bố 12 chiếc bị bắn hạ trên Samara và một chiếc trên Orenburg.
Kể từ tháng 8, Ukraine đã tăng cường tấn công vào các cơ sở và đường ống dầu khí của Liên bang Nga.
Bloomberg đưa tin gần một phần ba số nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga đã bị ảnh hưởng.
Báo The Kyiv Post trước đó cho biết chính quyền Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, được cho là đã cung cấp thông tin tình báo cần thiết để hỗ trợ Kiev tấn công các cơ sở dầu khí trên khắp lãnh thổ Liên bang Nga trong một nỗ lực bí mật nhằm thúc ép Moskva đi đến đàm phán.
Tính đến đầu tháng 10, các cuộc tấn công được cho là đã khiến 38% số nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga ngừng hoạt động và gây ra khủng hoảng dầu mỏ trong nước, buộc nhiều khu vực phải áp dụng biện pháp hạn chế bán xăng và dầu diesel.
Các cuộc tấn công đã gây ra tình trạng thiếu xăng tại 57 khu vực của Liên bang Nga, buộc chính quyền phải dừng xuất khẩu, tăng nhập khẩu từ Belarus, cũng như bắt đầu nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước châu Á khác.
Giá nhiên liệu cũng tăng vọt. Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang Nga (Rosstat) cho thấy giá đã tăng 2,58% trong tháng 9 – mức tăng hằng tháng cao nhất kể từ năm 2018 – và tăng 12,73% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 14 năm.