11:07 17/11/2019

Ukraine sẽ mua 20 tàu tuần tra của Pháp

Bộ Nội vụ Ukraine ngày 15/11 thông báo, Chính phủ nước này đã "bật đèn xanh" cho một dự án nhằm tăng cường an ninh biên giới trên biển, theo đó Kiev sẽ mua 20 tàu tuần tra từ công ty đóng tàu OCEA của Pháp trong vòng 3 năm.

Chú thích ảnh
Nội các Ukraine chấp nhận mua 20 tàu tuần tra từ Pháp để tăng cường an ninh biên giới. Ảnh: sputnik.com

Thông báo của Bộ Nội vụ Ukraine nêu rõ: "Một thỏa thuận lớn sẽ sớm được ký kết giữa Chính phủ hai nước Ukraine và Pháp, sau đó sẽ được Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) thông qua. Trong vòng 3 năm, Lực lượng Biên phòng quốc gia sẽ tiếp nhận 20 tàu tuần tra hiện đại từ công ty OCEA của Pháp. Đây là dự án quy mô lớn thứ hai giữa Ukraine-Pháp sau (dự án) hàng không của Bộ Nội vụ".

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, hợp đồng này có tổng trị giá 136,5 triệu euro (151 triệu USD). Ông Avakov đánh giá dự án mới sẽ tăng cường an ninh biên giới trên biển của Ukraine. 

Bộ trưởng Avakov nhấn mạnh đề nghị của công ty OCEA có lợi nhất đối với Ukraine. Pháp đã đề xuất một khoản cho vay phù hợp và nhất trí 25% hoạt động sản xuất sẽ được đặt tại Ukraine. Hồi cuối năm 2018, người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine cũng từng tuyên bố bộ này muốn mua 55 trực thăng của Airbus được lắp ráp tại Pháp và Đức với mục tiêu xây dựng một phi đội trực thăng lớn thứ ba tại châu Âu.

Ngọc Biên (TTXVN)