11:20 24/11/2014

Ukraine sẽ gia nhập NATO qua trưng cầu dân ý

Việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần phải được quyết định thông qua trưng cầu dân ý - Tổng thống Petro Poroshenko nói.

Việc Ukraine  gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần phải được quyết định thông qua trưng cầu dân ý - Tổng thống Petro Poroshenko nói.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại thủ đô Kiev sau cuộc gặp với Tổng thống Litva Dalia Grubauskaite hôm 24/11, ông Poroshenko cho biết: “Việc gia nhập NATO sẽ do toàn thể người dân Ukraine quyết định… Chúng tôi có tới 6 năm làm việc cật lực ở phía trước để có thể hội đủ các yêu cầu đối với việc trở thành thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU). Ngay cả khi đã đáp ứng các đòi hỏi này, thì việc có gia nhập hay không vẫn do người dân quyết định thông qua trưng cầu dân ý”.

Tổng thống Petro Poroshenko (trái) gặp đồng cấp người Litva Dalia Grybauskaite tại Kiev, tháng 6/2014. Ảnh: Reuters


Trước đó ít giờ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, Ukraine có thể gia nhập tổ chức này nếu như đáp ứng được các tiêu chí về quy chế thành viên đầy đủ. “Cánh cửa luôn mở rộng. Chúng tôi đã quyết định như thế. Chính tại Hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest, chúng tôi đã thống nhất quan điểm Ukraine có thể là thành viên (NATO). Quyết định này vẫn có hiệu lực, miễn là Ukraine hội đủ các tiêu chuẩn về tiêu chí thành viên”.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier từng “dội gáo nước lạnh” vào ý định gia nhập NATO khi nói rằng “tôi hiểu đó là quan hệ đối tác giữa Ukraine và NATO. Nhưng quy chế thành viên thì không”.

Gia nhập NATO luôn là chủ đề nóng tại Ukraine. Hôm 21/11 vừa qua, 5 chính đảng có chân trong Quốc hội mới gồm đảng Mặt trận Nhân dân, Khối Poroshenko, đảng Tự cứu (Samopomich), Khối của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và đảng Cấp tiến (Radical Party) đã cùng ký vào văn bản Thỏa thuận liên minh, coi việc đưa Ukraine trở thành thành viên NATO là nhiệm vụ ưu tiên.


Hoài Thanh (Theo UNIAN)