Trước đây, Italy cho rằng vẫn còn những cách khác để Ukraine nhận viện trợ quân sự nhưng giờ đây nước này có thể sẽ tham gia sáng kiến Danh mục ưu tiên nhu cầu của Ukraine (PURL).
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở Kiev ngày 24/2/2024. Ảnh: Getty Images
Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 21/10 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto được cho là đã nói trong cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước rằng Roma đang dần ủng hộ ý tưởng tham gia chương trình mua vũ khí cho Ukraine từ Mỹ theo sáng kiến Prioritized Ukraine Requirements List (PURL – Danh mục ưu tiên nhu cầu của Ukraine).
Hãng tin Bloomberg của Mỹ trích dẫn các nguồn ẩn danh am hiểu về các cuộc thảo luận kín cho biết Italy dường như đã thay đổi quan điểm trước đây vốn miễn cưỡng tham gia chương trình này. Trước đó, Roma cho rằng có những kênh khác phù hợp hơn PURL để Ukraine nhận viện trợ quân sự.
Bloomberg cho biết sự thay đổi này một phần bắt nguồn từ lo ngại của giới lãnh đạo Italy rằng nước này có thể bị gạt ra ngoài lề về mặt chính trị nếu các đồng minh châu Âu khác đóng vai trò trung tâm trong chương trình.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni rất có thể không muốn làm tổn hại mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump — người đã thúc đẩy ý tưởng để châu Âu mua các hệ thống vũ khí Mỹ cho Ukraine thay vì Washington viện trợ miễn phí.
Bà Meloni vẫn duy trì lập trường ủng hộ Ukraine dù ngân sách quốc phòng của Italy còn hạn chế. Bộ Quốc phòng Italy tại Roma đã không trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg.
Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), Italy đã thực hiện ít nhất mười gói viện trợ quân sự cho Ukraine. Các nguồn tin cho biết các khoản đóng góp của Roma bao gồm việc chuyển giao thiết bị phòng không như hệ thống SAMP/T.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết vào tuần trước rằng hơn một nửa trong số 32 quốc gia thành viên liên minh đã đồng ý cam kết tài chính để giúp Ukraine mua vũ khí của Mỹ. Con số này đã tăng nhanh đáng kể so với vài tuần trước, khi chỉ có sáu quốc gia ký tham gia.
Dù danh sách chính thức chưa được công bố, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal tuần trước đã nêu tên Latvia, Estonia và Slovenia là một số trong những thành viên mới. Danh sách ban đầu chỉ bao gồm Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Đức và Canada.
Vương quốc Anh cũng đang xem xét kỹ lưỡng sáng kiến này, dù là một trong những quốc gia châu Âu ngoài EU đã tự mình cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Sáng kiến PURL là một cơ chế mới nhằm cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí nằm trong danh mục nhu cầu ưu tiên.
Cơ chế này cho phép các nước thành viên NATO tài trợ cho việc cung cấp vũ khí và công nghệ của Mỹ thông qua các khoản đóng góp tự nguyện.