02:21 27/02/2014

Ukraine phê chuẩn lãnh đạo biểu tình làm thủ tướng

Quốc hội Ukraine ngày 27/2 đã phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông Arseny Yatseniuk - cựu Bộ trưởng Kinh tế đồng thời là người ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) - làm Thủ tướng mới ở nước này cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới.

Quốc hội Ukraine ngày 27/2 đã phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông Arseny Yatseniuk - cựu Bộ trưởng Kinh tế đồng thời là người ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) - làm Thủ tướng mới ở nước này cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới.


Tân Thủ tướng Arseny Yatseniuk.


Ông Yatseniuk là một trong những gương mặt nổi bật nhất chỉ đạo làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài 3 tháng qua trên khắp Ukraine.

Ngay sau khi được phê chuẩn làm người đứng đầu một chính phủ đoàn kết dân tộc, ông Yatseniuk đã có bài phát biểu trước quốc hội, trong đó phác thảo một lộ trình hướng tới gia nhập EU và hối thúc Nga hợp tác với Ukraine sau khi Tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ.

Cùng ngày, cơ quan công tố Ukraine cho biết các công tố viên nước này đã mở cuộc điều tra "khủng bố" đối với vụ hàng chục tay súng ủng hộ Nga chiếm đóng các tòa nhà chính phủ trên bán đảo Crưm (Crimea).

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho biết nước này "vô cùng quan ngại" về tình hình ở khu vực Crưm bất ổn thuộc Ukraine.

Bộ này cho rằng tuyên bố của Nga hôm 26/2 về việc tiến hành cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu đột xuất ở gần biên giới với Ukraine không phải là "động thái hữu ích" trong bối cảnh Ukraine đang lâm vào khủng hoảng sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ.


TN