05:20 15/05/2014

Ukraine phá hủy căn cứ quân sự của người biểu tình

Lực lượng an ninh Ukraine đã phá hủy một căn cứ biểu tình bên ngoài thị trấn Kramatorsk, cách biên giới của Nga 150 km về phía Tây và một căn cứ khác ở thành phố lân cận Slovyansk.

Ngày 15/5, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy hai căn cứ quân sự của lực lượng biểu tình ủng hộ Nga trong các chiến dịch đêm qua, một ngày sau khi "hội nghị đoàn kết" do châu Âu làm trung gian chính thức khai mạc song vẫn chưa thu hút được tất cả các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine tham gia.

Binh sĩ Ukraine gác tại trạm kiểm soát gần thành phố Slavyansk. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trước Quốc hội, ông Turchynov cho biết các lực lượng của Ukraine đã phá hủy một căn cứ biểu tình bên ngoài thị trấn Kramatorsk, cách biên giới của Nga 150 km về phía tây và một căn cứ khác ở thành phố lân cận Slovyansk.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết không có thương vong trong khi quân đội đã bắt giữ 3 người, một trong số họ có súng chống tăng. Giới chức Ukraine khẳng định không có "dân thường" nào bị bắt trong chiến dịch này.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/5, hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời phái viên của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) cho biết tuyên bố của tổ chức này về Ukraine đã chịu ảnh hưởng từ chính quyền Kiev.

Ông Andrei Kelin nói: "Những báo cáo tại Ukraine của phái đoàn quan sát viên OSCE đã bị sàng lọc do các biện pháp gây sức ép từ chính quyền Kiev".

Theo ông Kelin, cơ hội bắt đầu một cuộc đối thoại dân tộc tại Ukraine nhằm chấm dứt khủng hoảng hiện nay sẽ là rất mong manh nếu Kiev tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào những đối tượng ly khai nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.



T.N (theo
AP)