Ukraine vừa nhận thêm một lô tên lửa Patriot, nhưng Tổng thống Zelensky cho biết số đạn đánh chặn mới vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phòng không cấp bách của Kiev.
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN phát
Ukraine đã nhận thêm một số tên lửa dành cho các hệ thống phòng không Patriot, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 25/8, trong cuộc gặp các đại diện truyền thông cùng Tổng thống Estonia Alar Karis.
“Chúng tôi đã nhận được xác nhận về một số hệ thống phòng không Crotale và tên lửa dành cho các hệ thống này. Chúng tôi cũng nhận được tên lửa AIM, loại được sử dụng để đánh chặn tên lửa của đối phương. Và một ít tên lửa Patriot nữa đã được chuyển tới”, tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky.
Tổng thống Ukraine không công bố số lượng tên lửa Patriot được bàn giao. Theo ông Zelensky, Ukraine cũng đã nhận được xác nhận từ Anh về việc sản xuất tên lửa tầm xa SCALP.
Ông cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xác nhận việc “gỡ vướng” đối với tên lửa SCALP cũng như các giấy phép cần thiết để tiến hành sản xuất.
“Chúng tôi sẽ hành động. Tôi cho rằng đây là một tín hiệu tích cực và là một quyết định mạnh mẽ”, ông Zelensky nói.
SCALP là phiên bản Pháp của tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh - Pháp phối hợp phát triển. Ngày 24/8, London thông báo sẽ cho phép nhà thầu quốc phòng MBDA chia sẻ với Ukraine thông tin kỹ thuật mật liên quan đến các linh kiện do Anh sản xuất, qua đó hỗ trợ Kiev tiến tới sản xuất tên lửa này trong nước.
Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine dự kiến nhận được lịch trình cho sáng kiến FREYJA trong vòng 7-10 ngày tới, bao gồm thông tin về các cuộc họp và những lĩnh vực hợp tác với các công ty quốc phòng hiện vẫn gặp trở ngại.
Theo ông Zelensky, Na Uy đã xác nhận khoản hỗ trợ trị giá 9 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2027. Oslo cũng có thể hỗ trợ tài chính để thành lập một văn phòng chuyên trách sáng kiến FREYJA.
“Xin cảm ơn các đối tác vì tất cả sự hỗ trợ này”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.
Ukraine xin thêm 300 tên lửa Patriot trước mùa Đông
Thông tin mới được công bố trong bối cảnh Ukraine đang đặc biệt cần tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot trước mùa Đông.
Trước đó, ngày 22/8, ông Zelensky cho biết Ukraine muốn có 300 tên lửa Patriot để chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công vào mùa Đông. Ông từng nói rằng nếu Kiev có thể mua lượng tên lửa tương đương 5% kho dự trữ Patriot của Mỹ, Ukraine có thể “vượt qua mùa Đông”; còn nếu có 10%, nước này có thể đánh chặn toàn bộ tên lửa đạn đạo của Nga.
Tuy nhiên, số tên lửa mà Ukraine vừa nhận được dường như khá hạn chế. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 25/8 dẫn lời ông Zelensky cho biết Ukraine chỉ nhận được “một ít” tên lửa Patriot và không công bố số lượng cụ thể.
TASS cũng dẫn lời một nghị sĩ Ukraine, ông Bogdan Gorbенко, nhận định mùa Đông sắp tới có thể khó khăn hơn do lượng tên lửa dành cho Patriot của Ukraine sẽ thấp hơn trước.
Trước đó, hãng tin Interfax của Nga đưa tin Ba Lan hồi tháng 7 đã chuyển cho Ukraine từ 3-9 tên lửa Patriot. Warsaw khi đó nói số tên lửa chuyển giao chỉ chiếm một phần nhỏ kho dự trữ của nước này.
Nga nói phương Tây "đổ thêm dầu vào lửa"
Moskva nhiều lần cho rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ không thay đổi cục diện chiến trường mà chỉ kéo dài xung đột.
TASS dẫn các tuyên bố trước đây của phía Nga cho rằng việc phương Tây chuyển giao vũ khí và hỗ trợ huấn luyện quân nhân Ukraine đang góp phần kéo dài cuộc xung đột.
Moskva cũng đặc biệt quan tâm tới việc Ukraine được hỗ trợ phát triển năng lực tên lửa tầm xa. Sau khi Anh công bố kế hoạch chia sẻ công nghệ liên quan tới SCALP/Storm Shadow với Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/8 nói động thái này là “đổ thêm dầu vào lửa”, đồng thời cho rằng Anh đang làm gia tăng mức độ can dự vào cuộc xung đột.
Điện Kremlin cũng tuyên bố sẽ tìm cách phát hiện và phá hủy các cơ sở sản xuất tên lửa tại Ukraine.
Trong khi đó, các nguồn tin Nga cho biết Moskva tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào những mục tiêu quân sự và cơ sở hậu cần của Ukraine. Interfax dẫn Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tháng 8 cho biết quân đội Nga đã sử dụng bom FAB-3000 và FAB-500 đánh vào các sở chỉ huy UAV và một số mục tiêu quân sự tại Donetsk và Kherson mà Moskva tuyên bố là các mục tiêu của lực lượng Ukraine.
Vì sao Patriot đặc biệt quan trọng với Ukraine?
Patriot khác với nhiều hệ thống phòng không thông thường ở chỗ nó có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, bên cạnh máy bay và một số loại tên lửa hành trình. Vì vậy, đây là một trong những khí tài quan trọng nhất của Ukraine để bảo vệ các thành phố lớn và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các đòn tập kích bằng tên lửa.
Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay không chỉ là số lượng bệ phóng Patriot, mà còn là lượng tên lửa đánh chặn. Tháng 4/2026, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Zelensky thừa nhận Ukraine đang thiếu tên lửa cho Patriot trong bối cảnh nguồn cung bị ảnh hưởng bởi nhu cầu vũ khí gia tăng ở các khu vực xung đột khác.
Trước đó, Mỹ cũng thừa nhận nhu cầu đối với tên lửa Patriot không chỉ đến từ Ukraine. Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng 8 nói Mỹ “cũng cần tên lửa” Patriot cho chính mình, trong bối cảnh Washington phải cân đối kho dự trữ và nhu cầu của các đồng minh.
Trong khi đó, việc Anh và Pháp mở đường cho Ukraine tiến tới sản xuất SCALP có ý nghĩa dài hạn hơn, bởi nó có thể giúp Kiev giảm phần nào sự phụ thuộc vào nguồn cung tên lửa từ bên ngoài. Tuy nhiên, năng lực sản xuất trong nước sẽ không giải quyết ngay bài toán thiếu tên lửa phòng không hiện nay.
Hãng tin AP đánh giá việc sản xuất SCALP tại Ukraine sẽ cần thời gian và không giải quyết nhu cầu cấp bách về tên lửa đánh chặn Patriot trước mắt.