03:19 26/03/2014

Ukraine muốn tập trận chung với Mỹ

Ngày 26/3, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov đã yêu cầu quốc hội nước này phê chuẩn một loạt cuộc tập trận quân sự với các đối tác trong Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đó quân đội Mỹ sẽ được bố trí trực diện với các lực lượng Nga trên bán đảo Crimea.

Ngày 26/3, Tổng thống tạm quyền Ukraine Aleksander Turchinov đã yêu cầu quốc hội nước này phê chuẩn một loạt cuộc tập trận quân sự với các đối tác trong Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đó quân đội Mỹ sẽ được bố trí trực diện với các lực lượng Nga trên bán đảo Crimea.    

Lính thủy đánh bộ Ukraine rời khỏi đơn vị ở thành phố cảng Feodosiya, miền đông Crimea ngày 24/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ông Turchinov nêu rõ Ukraine sẽ tiến hành 2 đợt tập trận quân sự với Mỹ trong mùa hè này - Đinh ba Mau lẹ (Rapid Trident) và Gió biển (Sea Breeze) - động thái đã khiến Nga "bất an" trong nhiều năm trước. Kiev cũng đang lên hoạch tiến hành 2 cuộc tập trận bổ sung với Ba Lan cũng như tham gia các chiến dịch trên bộ với Moldova và Romania.    

Yêu cầu của ông Turchynov được đưa ra trong bối cảnh Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố tại Moskva rằng các lực lượng của ông hiện đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ 193 căn cứ quân sự của Ukraine trên bán bán đảo Crimea. Theo Tướng Gerasimov, cờ Nga đang tung bay trên tất cả các cơ sở quân sự ở Crimea.


TN